Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty IPC và SADECO: Khởi tố thêm ba bị can

17/06/2020 22:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố các bị can: Huỳnh Phước Long (nguyên Trưởng Phòng quản lý - đầu tư kinh doanh vốn, thuộc Văn phòng Thành ủy), Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận - IPC) và Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn - SADECO) để điều tra tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Các Quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Cùng ngày, hai cơ quan này đã phối hợp khám xét ba địa điểm.

VIDEO: Bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận và Tổng giám đốc Sadeco

VIDEO: Bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận và Tổng giám đốc Sadeco

Hôm nay (15/5), Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận và Tổng giám đốc Sadeco về 2 tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC) và Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Công ty SADECO), cả hai bị bắt tạm giam để điều tra về hai tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” vào tháng 5/2019.

Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC
Tề Trí Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC

Trước đó, Trần Công Thiện đã bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam ngày 6/1 cùng với Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty IPC) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” vì liên quan đến những vi phạm khi thực hiện dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè).

Hà Chung/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm