Mở lại phiên tòa xét xử Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm trong vụ án Sabeco

18/01/2021 09:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 18/1/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Ngày 7/1/2021, xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

Ngày 7/1/2021, xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 7/1/2021 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo Phan Chí Dũng (63 tuổi, cựu Vụ trưởng Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) khai báo trước tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Bị cáo Phan Chí Dũng (63 tuổi, cựu Vụ trưởng Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) khai báo trước tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 Quang cảnh phiên xét xử. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 Quang cảnh phiên xét xử. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 Bị cáo Phan Chí Dũng (63 tuổi, cựu Vụ trưởng Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) khai báo trước tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 Bị cáo Phan Chí Dũng (63 tuổi, cựu Vụ trưởng Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) khai báo trước tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Trong ảnh: Bị cáo Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) khai báo tại phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Sabeco

TTXVN 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm