Miền Trung có mưa to kéo dài đến ngày 29/11

27/11/2019 07:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên ngày 27/11, khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Đợt mưa này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 29/11.

Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to

Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, từ ngày 23-29/11, khu vực Bắc Bộ chủ yếu ít mưa, ngày trời nắng, ngày 23/11 và 24/11, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng từ đêm 26/11 đến đêm 27/11, trời nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 26/11, đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/11: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá có mưa, có nơi mưa vừa, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa. Ảnh: Internet

Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía Nam 22-25 độ C, cao nhất từ phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm