Miền Bắc trời rét, nhiều vùng biển có mưa dông, đề phòng lốc xoáy

10/12/2020 20:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp có trục từ 4-7 độ vĩ Bắc, đêm 10/12, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Đêm 23/10, nhiều vùng biển có mưa bão, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh

Đêm 23/10, nhiều vùng biển có mưa bão, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh

 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão số 8, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 15.

Để đảm bảo an toàn trong điều kiện các vùng biển có thời tiết xấu, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, tàu thuyền nên thường xuyên cập nhật thông tin qua Đài Thông tin duyên hải Việt Nam để phòng tránh, trường hợp gặp sự cố liên hệ để được trợ giúp kịp thời.

Thời tiết các khu vực đêm 10/12 và ngày 11/12

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 23-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rải rác về đêm, ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam 18-20 độ C; cao nhất 22-25 độ C, phía Bắc có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Minh Nguyệt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm