Miền Bắc có sương mù, trời âm u, vẫn rét đậm

15/01/2018 08:08 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do gió Đông đến Đông Nam đang hoạt động mạnh dần lên, đưa ẩm vào đất liền gây sương mù và sương mù nhẹ cho khắp miền Bắc, sáng 15/1 trời có mưa vài nơi.

Nhiệt độ tuy tăng so với ngày 14/1 nhưng do trời âm u nên toàn vùng vẫn rét cả ngày, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội từ 18-20 độ C, đêm 13-15 độ C, riêng các tỉnh núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ, tại Sa Pa (Lào Cai) 5 độ C.

Trong 5 ngày tới từ 15-20/1, nhiệt độ miền Bắc sẽ tiếp tục nhích dần đều, thấp nhất trong ngày tăng nhẹ lên mức 17 độ C. Sau đó từ ngày 16/1, trời sẽ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, trời ấm hơn miền Bắc từ 1-2 độ C, ban ngày phổ biến 18-22 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có sương mù, trời mưa phùn. Ảnh: Internet

Tây Nguyên tăng khoảng 2 độ C so với ngày 14/1, trời nắng ráo, ban ngày tăng lên mức 24-27 độ C, đêm se lạnh. Nam Bộ ngày nắng, mưa rào và dông vài nơi, ban ngày mát mẻ. Dự báo từ 15-18/1, mưa trái mùa khả năng xuất hiện ở khu vực này.

Trên biển, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo thời tiết ngày 15/1: Phía Tây Bắc Bộ  có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, có nơi dưới 9 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C, cao nhất từ 17 – 20 độ C

Các tỉnh từ Thanh Hoá _Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 967%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc sáng có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ; phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa và sương mù trong vài ngày tới

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa và sương mù trong vài ngày tới

Dự báo thời tiết hai ngày tới, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

TTXVN/Lý Thanh Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm