Mexico và Colombia tổ chức lễ tưởng niệm văn hào Grabriel Garcia Marquez

22/04/2014 09:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Mexico và Colombia vào ngày hôm qua đã đồng thời tổ chức lễ tưởng niệm tưởng nhớ văn hào Grabriel Garcia Marquez. Sự ra đi của nhà văn vĩ đại để lại một khoảng trống lớn trong thế giới văn học hiện đại.

Ở Aracataca (Colombia), nơi văn hào Grabriel Garcia Marquez sinh ra và lớn lên đã tổ chức một buổi lễ tượng trưng. Đây cũng là địa điểm đã tạo nên cảm hứng cho đại văn hào người Colombia khi viết cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn. Cuốn sách đã giúp ông giành được giải Nobel Văn học năm 1972. Nhờ những cống hiến mang tính đột phá trong làng văn học thế giới, Garcia Marquez luôn được coi là nhà văn xuất sắc nhất sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha sau Cervantes.

Gia đình văn hào Garcia Marquez bao gồm người vợ Mercedes Barcha và hai con trai

Garcia Marquez đã được hỏa táng tại một buổi lễ do gia đình ông tổ chức ở Mexico City vào cuối tuần trước. Phần tro của ông sau đó đã được đưa đến tòa nhà trung tâm lịch sử của Mexico City để phục vụ cho việc diễn ra lễ tưởng niệm. Các địa điểm văn hóa được trang trí một cách công phu bằng những bông hoa vàng, màu sắc mà Garcia Marquez luôn yêu thích.

Hàng ngàn người dân Mexico đã đến nói lời chia buồn với gia đình nhà văn Garcia Marquez. Sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Mexico, Enrique Pena Nieto và người đồng cấp Colombia, Juan Manuel Santos.

Người dân Mexico đứng chờ bên ngoài trước khi diễn ra lễ tưởng niệm

Một cư dân địa phương Colombia, Elvia Vizconte nói rằng đại văn hào Garcia Marquez sẽ còn được ghi nhớ mãi đến những thế hệ sau. "Ông ấy là một người đặc biệt ở Aracataca. Giờ đây, ông đã ra đi để lại những di sản vô giá cho thế hệ sau".

Vào ngày hôm nay, chính phủ Colombia sẽ tổ chức một buổi lễ chính thức tại nhà thờ ở thủ đô Bogota. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp. Một ngày sau đó, người dân Colombia sẽ đọc cuốn tiểu thuyết No one Writes to the Colonel tại các thư viện, công viên và các trường đại học trên cả nước như một hoạt động tưởng nhớ trước sự ra đi của Garcia Marquez.

Buổi lễ tưởng niệm cũng được tổ chức tại Colombia, quê nhà của văn hào Garcia Marquez

Phóng viên BBC ở Bogota nói rằng người dân Colombia cảm thấy buồn vì những sự kiện chính tưởng nhớ văn hào Garcia Marquez được tổ chức ở Mexico chứ không phải nơi quê nhà.

Nhiều nhà văn, các chính trị gia và các nhân vật văn hóa nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đã gửi lời chia buồn trước sự mất mát của một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế kỷ 20.

Đăng Nguyễn
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm