MERS sát hại gần 30 người Hàn Quốc, khiến hơn 14.000 người bị cách ly

25/06/2015 09:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 2 ca tử vong và 1 trường hợp nhiễm mới Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số người tử vong do MERS tại nước này lên 29 người và 180 người bị lây nhiễm kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại đây.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết trường hợp nhiễm mới lây bệnh khi ở chung phòng bệnh viện với một bệnh nhân MERS ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc, trước khi bệnh nhân này được xác nhận là nhiễm MERS. 

Bộ trên cho biết thêm trong 180 người bị ghi nhận nhiễm MERS, có 77 người đang được điều trị tại bệnh viện và 62 trong số 77 người này hiện rong tình trạng sức khỏe ổn định. Đến nay đã có 74 người nhiễm MERS đã được ra viện sau khi hồi phục hoàn toàn.

Nhân viên y tế Hàn Quốc khử trùng phòng dịch MERS tại một địa điểm công cộng

Tính đến ngày 25/6, Hàn Quốc hiện có 2.642 người đang phải cách ly do nghi bị nhiễm sau khi tiếp xúc với các bệnh nhân MERS, giảm so với con số 3.103 của ngày 24/6. Kể từ khi trường hợp nhiễm MERS đầu tiên ở Hàn Quốc được ghi nhận ngày 20/5, đến nay đã có khoảng 14.500 người bị cách ly do nghi nhiễm bệnh này, nhưng gần 12.000 người đã thoát khỏi tình trạng trên do không có triệu chứng nào của MERS trong thời gian 14 ngày, giai đoạn ủ bệnh tối đa của loại bệnh này.

Cho đến nay, thế giới chưa có vaccine hay thuốc để phòng chống MERS, căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao trên 40% trước khi bùng phát tại Hàn Quốc. Với ca tử vong mới nhất được ghi nhận, hiện tỷ lệ này ở Hàn Quốc là hơn 16%.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm