Malaysia tin chắc mảnh vỡ 'nghi là của MH370' thuộc về một chiếc Boeing 777

30/07/2015 13:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia hôm 30/7 cho biết rằng "gần như chắc chắn" mảnh vỡ dạt lên đảo La Reunion ở phía Nam Ấn Độ Dương thuộc về một chiếc máy bay Boeing 777.

"Gần như chắc chắn rằng phần flaperon (cánh phụ) mới được tìm thấy là của một chiếc Boeing 777. Người phụ trách hoạt động điều tra (vụ mất tích MH370) ở đây đã nói với chúng tôi như thế" - Thứ trưởng Abdul Aziz Kaprawi nói.

Mảnh vỡ được tìm thấy ở đảo Reunion của Pháp

Cho tới nay, người ta vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của chiếc máy bay thuộc hãng Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 - vốn là một chiếc Boeing 777. Chiếc máy bay đã biến mất trong tháng 3 năm ngoái khi mang theo 239 hành khách và phi hành đoàn từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc.

Vụ mất tích MH370 đã trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất.

V.L
Theo Reuters

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm