Liên hợp quốc: Chống dịch Ebola cần nguồn lực gấp 20 lần hiện tại

10/10/2014 09:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 9/10 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực đối phó với sự bùng phát của dịch Ebola trước khi tình hình thêm tồi tệ, nhấn mạnh cần phải huy động nguồn lực gấp 20 lần hiện tại mới có thể đối phó hiệu quả với bệnh dịch này.

Phát biểu trước hội nghị của Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 9/10, Tổng thư ký Ban Ki-moon cho rằng quan ngại về việc dịch Ebola bùng phát vượt ra ngoài khu vực Tây Phi đang ngày một gia tăng và "liều thuốc tốt nhất chính là phản ứng tức thời và hiệu quả."

Trước tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu được kiểm soát, ông Ban Ki-moon cảnh báo "tình hình có thể sẽ tồi tệ thêm trước khi đạt được tiến triển". Tuy nhiên, mức độ tồi tệ đến đâu phụ thuộc vào phản ứng của cộng đồng quốc tế cũng như tính hiệu quả của các hành động ứng phó kịp thời.


Nhân viên tình nguyện trong trang phục bảo hộ chôn xác nạn nhân Ebola tại Waterloo, cách thủ đô Freetown, Sierra Leone. Ảnh: AFP - TTXVN

Tổng thư ký Ban Ki-moon hoan nghênh việc WB thông qua khoản vay và viện trợ trị giá 400 triệu USD cho các quốc gia đang có dịch, đồng thời thúc giục cộng đồng quốc tế thực hiện 5 ưu tiên cụ thể, gồm ngăn chặn sự bùng phát dịch, cứu chữa những người bị nhiễm bệnh, cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu, duy trì sự ổn định và ngăn chặn dịch lan sang các quốc gia chưa xuất hiện ca bệnh nào.

Theo cập nhất mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dựa trên số liệu của Bộ Y tế các nước Guinea, Liberia và Sierra Leone thì tới nay đã có 8.033 ca nhiễm dịch Ebola, trong đó 3.879 người đã tử vong.

WHO lưu ý rằng tới nay đã có 375 nhân viên chăm sóc y tế bị nhiễm bệnh, gồm 67 người tại Guinea, 184 người tại Liberia, 11 người tại Nigeria và 113 người tại Sierra Leone. Đã có 211 nhân viên chăm sóc y tế tử vong sau khi nhiễm bệnh.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm