Lại có sự cố tại nhà máy điện hạt nhân

30/05/2011 07:02 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 29/5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, cho biết các máy bơm nước biển để làm mát lò phản ứng và bể chứa nhiên liệu tại lò phản ứng số 5 đã ngừng hoạt động.

Một kỹ sư của TEPCO đã phát hiện sự cố trên từ tối 28/5, khi thấy nhiệt độ của lò phản ứng tăng lên mức 68 độ C và bể chứa nhiên liệu là 41 độ C. TEPCO đã không thông báo sự cố với người dân cho tới tận sáng ngày 29/5, đồng thời triển khai các đội kỹ sư tới lắp đặt gấp một hệ thống bơm phụ vào chiều cùng ngày.

Hệ thống bơm nước biển trên đã được thiết lập để thay thế cho hệ thống làm mát ban đầu của lò phản ứng, bị trận sóng thần xuất hiện hôm 11/3 đánh hỏng. Không giống như các lò phản ứng số 1,2 ,3,4, lò số 5 có ít nguy cơ bị tan chảy bởi nó không bị tổn hại bởi các vụ nổ khí hydro như các lò kia và các công nhân đã nỗ lực khôi phục hệ thống cấp điện phụ để phục vụ cho hoạt động làm mát lò. Nguyên nhân hư hỏng của hệ thống bơm nước làm mát hiện chưa được làm rõ, nhưng theo phát ngôn viên TEPCO Junichi Matsumoto, nhiều khả năng nước biển đã làm hư hỏng một số bộ phận trong máy. Tính tới chiều ngày 29/5, nhiệt độ trong lõi lò phản ứng số 5 đã tăng lên 93,6 độ C và bể chứa là 46 độ C. Theo TEPCO, nhiệt độ luôn phải duy trì dưới mức 100 độ C để thực hiện việc ngừng hoàn toàn hoạt động của lò phản ứng.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm