Khuyến cáo về phòng chống viêm phổi cấp do chủng vi rút mới

12/01/2020 20:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tính đến ngày 10/1, tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã ghi nhận 59 trường hợp mắc viêm phổi cấp khiến một trường hợp tử vong. Trong đó, 41 trường hợp dương tính với chủng vi rút mới của coronavirus. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh nói trên. Tuy nhiên, trước tình hình bệnh có thể diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo.

Khuyến cáo người dân Hà Nội không sử dụng nước từ nguồn nước sạch sông Đà để nấu ăn, uống

Khuyến cáo người dân Hà Nội không sử dụng nước từ nguồn nước sạch sông Đà để nấu ăn, uống

Ngày 15/10, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, liên quan đến việc nguồn nước sinh hoạt của người dân tại các khu vực Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai… có mùi khét nồng nặc, có váng dầu, UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo.

Theo VNews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm