Không khí lạnh rất mạnh đến gần biên giới phía Bắc

29/12/2020 19:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh rất mạnh đã tiến đến gần biên giới phía Bắc nước ta.

Từ tối 29/12 không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm rét hại

Từ tối 29/12 không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam, từ tối và đêm 29/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Từ chiều tối 29/12, bộ phận không khí lạnh rất mạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, tối và đêm sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngày mai, 30/12, sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh rất mạnh, tối và đêm 29/12, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ gần sáng 30/12 ở Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 30/12, các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; ở Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Theo khuyến cáo của Trung tâm ứng dụng công nghệ khí tượng thuỷ văn, khi thời tiết rét sâu kèm không khi khô, người dân cần kiểm tra, gia cố các chuồng trại, đặc biệt là phía đón gió; di chuyển, tập trung đàn gia súc đến các khu vực có thể che chắn hoặc các hộ liền kề có chuồng trại kiên cố; tích cực kiểm tra sức khoẻ gia súc, bổ sung muối, thức ăn tinh trong khẩu phần (đặc biệt lưu ý bệnh hô hấp, cước). Đối với rau màu ngắn ngày thì nên thu hoạch ngay các loại rau có thể thu hoạch, trường hợp không thể thu hoạch ngay cần phun nước vào sáng sớm để giảm tác động khi mặt trời lên. Ngoài ra, bà con nông dân không nên ra ngoài đồng ruộng khi nhiệt độ thấp dưới 12 độ C, cần đi làm trễ hơn, về sớm hơn.

Từ tối và đêm 29/12, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền ở Bắc Bộ, Trung Bộ cấp 5, vùng ven biển cấp 6, có nơi giật trên cấp 7. 

Chú thích ảnh
Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Từ đêm 29/12 đến ngày 1/1/2021, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,5-5,5 m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5-7 m. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 29/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 17 độ C, vùng núi cao có nới dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 4-5, vùng ven biển cấp 6, có nơi giật trên cấp 7. Trời rét đậm, ở vùng núi có rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C, vùng núi từ 10-13 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4-5, vùng ven biển cấp 6, có nơi giật trên cấp 7. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm, phía Nam trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc từ 13-16 độ C, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C, phía Nam 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mây, có mưa rào vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3, có nơi có gió giật mạnh trên cấp 7. Phía Bắc ngày 30/12 trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc từ 21-24 độ C, phía Nam từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Hoàng Nam - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm