Không có dấu hiệu khủng bố liên quan đến hộ chiếu bị đánh cắp

11/03/2014 16:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Malaysia ngày hôm nay (11/3) đã công bố những hình ảnh của một trong hai người mang quốc tịch Iran sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp trên chuyến bay MH370.

Cảnh sát Malaysia đã xác định một người đàn ông mang quốc tịch Iran sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp trên chuyến bay MH370. Pouria Nour Mohammad Mehrdad, 19 tuổi mang quốc tịch Iran nhiều khả năng đã sử dụng hộ chiếu giả nhằm nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu.

Cảnh sát trưởng Malaysia trong một cuộc họp báo ngày 11/3

Máy bay Boeing 777-200 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn đã mất tích một thời gian ngắn sau khi rời Kuala Lumpur vào ngày thứ Bảy tuần trước. Hiện công tác tìm kiếm đang tích cực được tiến hành bởi 9 quốc gia, 34 máy bay và 40 tàu cứu hộ.

Cảnh sát trưởng Malaysia Gen Khalid Abu Bakar tuyên bố thiếu niên người Iran dường như không có liên quan đến bất kỳ một nhóm khủng bố nào. Ông cũng cho biết Malaysia đã liên lạc với gia đình của thiếu niên này ở Frankfurt, Đức. Đây cũng là điểm đến cuối cùng của Mohammad Mehrdad sau chuyến bay MH370 đến Bắc Kinh.

Hình ảnh một trong hai người sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp trên chuyến bay MH370

Thông tin được cảnh sát Malaysia xác định nhờ một người bạn của thiếu niên người Iran tại Kuala Lumpur. Anh ta nói rằng cả hai người sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp đều mang quốc tịch Iran. Mohammad Mehrdad và một người bạn dự định đáp chuyến bay chuyển tiếp đến Bắc Kinh với hy vọng xây dựng  một cuộc sống mới ở châu Âu.

Báo cáo từ Thái Lan cho biết điểm đến cuối cùng của hai người đàn ông Iran trên chuyến bay MH370 lần lượt là Frankfurt và Copenhagen. Vé máy bay được mua trung gian qua một người Iran tại Thái Lan.

Hiện vẫn chưa thể xác định vị trí chiếc máy bay mất tích cũng như số phận của 239 hành khách xấu số.

Đăng Nguyễn
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm