Khởi tố vụ án 33 thanh niên hát karaoke trong mùa dịch Covid-19

11/05/2021 19:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanvhoa.vn) - Liên quan đến 33 thanh niên tụ tập hát karaoke và có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tại thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, chiều 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Khởi tố các đối tượng tổ chức cho 11 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Khởi tố các đối tượng tổ chức cho 11 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 8/5, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố đối với Nguyễn Văn Huân và Trần Hoài Thanh.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Tuyết, sinh 1986, trú tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy", theo điều 256 Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Dũng và Đào Văn Huy, cùng sinh 1990, trú tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", theo điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, Công an huyện Quế Võ cũng ra quyết định xử phạt hành chính 27 đối tượng có hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; xử phạt 33 đối tượng vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Công an tạm giữ các đối tượng để điều tra, xử lý. Ảnh CABN

Trước đó, vào rạng sáng 7/5, kiểm tra quán karaoke Bảo Anh (địa chỉ tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ) do Nguyễn Văn Huyên (37 tuổi, địa chỉ tại thôn Châu Cầu, xã Châu Phong) làm chủ, lực lượng Công an bắt quả tang 33 thanh niên đang tụ tập hát và có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 phòng hát. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ chất bột màu trắng trên đĩa sứ nghi là ma túy tổng hợp và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 18 thanh niên dương tính với ma túy.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Huyên khai nhận, mặc dù được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và đã ký cam kết, treo biển tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, nhưng vì lợi nhuận nên vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát.

Trước đó, ngày 3/5, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch. Điều đáng nói, trong khi cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng đang dồn sức phòng, chống dịch COVID-19, cấm tụ tập đông người thì những đối tượng này vẫn ngang nhiên vi phạm pháp luật.

Thái Hùng (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm