Khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Thái Bình cùng 5 đồng phạm về tội 'Đánh bạc'

03/09/2020 21:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 3/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, ngày 31/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trên Internet trị giá hơn 20 nghìn tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trên Internet trị giá hơn 20 nghìn tỷ đồng

Ngày 2/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra đã triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng Internet với số tiền lên đến trên 20.000 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc liên tỉnh, công nghệ cao và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hưng Yên.   

Trong 6 bị can này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Bình Giang, (sinh năm 1977, trú tại tổ 12, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình) cùng 4 bị can: Phạm Xuân Huy (sinh năm 1976, trú tại thôn Kinh Nậu, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng), Bùi Đức Trung (sinh năm 1969, trú tại tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình), Lại Thị Lan (sinh năm 1980, trú tại tổ 10, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình), Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979, trú tại tổ 6, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh tạm giam đối với bị can Đào Quốc Hưng (sinh năm 1967, trú tại tổ 10, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình).

Hình ảnh đánh bạc (hình minh họa)
Một vụ đánh bạc (hình minh họa)

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 22/8/2020, tổ công tác Công an thành phố Thái Bình kiểm tra số nhà 36, tổ 19, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình và đã phát hiện 4 đối tượng có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh phỏm. Các đối tượng tham gia gồm: Vũ Bình Giang, Phạm Xuân Huy, Lại Thị Lan, Bùi Đức Trung. Giúp sức cho các đối tượng đánh bạc này là Nguyễn Thị Thu Hà. 

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở Công an thành phố để làm rõ hành vi vi phạm. Sau khi làm việc, các đối tượng đã khai nhận cùng tham gia đánh bạc còn có Đào Quốc Hưng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 61,3 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Sơn Hải/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm