Khởi tố bắt giam đối tượng thuê 2 phụ nữ mang thai đi nhận ma túy

25/08/2021 19:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1982, ngụ tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bắt quả tang 3 đối tượng lợi dụng xe luồng xanh để mua bán ma túy

Bắt quả tang 3 đối tượng lợi dụng xe luồng xanh để mua bán ma túy

Ngày 18/8, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết một nhóm đối tượng lợi dụng xe luồng xanh vận tải hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 để ngụy trang, tổ chức mua bán trái phép hơn 1,6 kg ma túy.

Trước đó, vào trưa 8/8, tại khu vực phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Nguyễn Thị Hân (sinh năm 1994) và Nguyễn Thị Trúc Ly (sinh năm 2000, cháu ruột Kim Anh), cùng trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, đang nhận 2 thùng hàng tại một “chành xe tải” (điểm để nhận hàng hóa ký gửi từ các tỉnh về của các nhà xe) ở phường Mỹ Long.

Tang vật thu giữ gồm 31 túi nghi ma túy đá, có trọng lượng trên 350 gram được ngụy trang cất giấu tinh vi trong hộp sữa và các hộp khăn giấy ướt.

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Kim Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hân, Nguyễn Thị Trúc Ly (do đang mang thai) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Qua đấu tranh, Trúc Ly và Hân khai nhận, tất cả số ma túy trên hai đối tượng đi nhận cho Kim Anh, được trả tiền công mỗi hộp hàng hóa có chứa ma túy từ 300-400 ngàn đồng. Ngoài lần bị bắt quả tang, trước đó, cũng với thủ đoạn trên, Hân và Trúc Ly đã 7 lần nhận ma túy (Hân 4 lần, Trúc Ly 3 lần) cho Kim Anh để hưởng tiền công.

Ngoài ra, hằng ngày, Hân còn đi giao ma túy thuê cho Kim Anh và được trả tiền công 200 ngàn đồng/lần.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Công Mạo/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm