Khởi tố 2 nhân viên nhà máy thủy điện xả nước gây chết người

22/08/2019 22:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 22/8, Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh (sinh năm 1989, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Trần Quyết Tiến (sinh năm 1993, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính”. Cả hai đều công tác tại Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn đóng tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo

Ngày 20/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Võ Thái Hòa (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 45 phút, ngày 23/5 tại khu vực dưới đập thủy điện Nậm Nơn, cách cửa xả của Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn khoảng 40 m, thuộc địa bàn bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, đã xảy ra vụ tai nạn lật thuyền đánh cá. Trên thuyền có hai anh em ruột là Vi Văn May và Vi Văn Thân, cùng trú tại xã Xá Lượng. Nguyên nhân là do không biết trước việc xả nước nên hai anh em không kịp rời khỏi khu vực nguy hiểm. Hậu quả, anh Vi Văn Thân được người dân địa phương cứu sống, còn anh Vi Văn May bị nước cuốn trôi và tử vong.

Chú thích ảnh
Khu vực xảy ra vu lật thuyền khiến 1 người tử vong - Ảnh: T.Cảnh/Báo Thanh niên

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Tương Dương) đã khởi tố vụ án liên quan đến việc Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn xả nước gây tai nạn lật thuyền làm chết người. Quá trình điều tra cho thấy, vào thời điểm đó,Nguyễn Văn Anh đang làm Trưởng ca và Trần Quyết Tiến đang trực vận hành tại Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn. Khi xả nước hồ thủy điện, Anh và Tiến không quan sát phía dưới đập, trước lúc xả nước không thông báo để người dân biết.

Nguyễn Văn Nhật - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm