Iraq phát hiện mộ tập thể các nạn nhân của IS

21/12/2018 19:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/12, nhà chức trách Iraq cho biết đã phát hiện một ngôi mộ tập thể chôn thi thể hàng chục người tại một khu vực từng bị tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm giữ ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc nước này. 

Italy truy nã nhóm IS từng tiến hành bắt cóc nhân viên cứu trợ ở Syria

Italy truy nã nhóm IS từng tiến hành bắt cóc nhân viên cứu trợ ở Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nhà chức trách Italy vừa nhận diện được một nhóm khủng bố gồm 6 thành viên thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị cho là đã từng bắt cóc nhân viên cứu trợ người Italy Federico Motka ở Syria vào năm 2013.

Theo Trung tá Adel Ismail thuộc lực lượng cảnh sát liên bang Iraq, ngôi mộ tập thể nói trên dường như là một giếng sâu, được phát hiện ngày 20/12 tại khu vực Al Abbassi thuộc huyện Hawija, tỉnh Kirkuk. Ngôi mộ này chứa hàng chục thi thể thường dân Iraq vô tội bị các phần tử thánh chiến bắt cóc và sát hại. 

Chú thích ảnh
Hình ảnh tổ chức khủng bố IS  Ảnh: RT

Tháng trước, Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) và văn phòng nhân quyền của UNAMI cho biết đã có các báo cáo phát hiện tổng cộng 202 ngôi mộ tập thể tại các khu vực ở miền Tây và miền Bắc Iraq từng nằm dưới sự kiểm soát của IS từ năm 2014-2017. Đến nay, nhà chức trách Iraq mới chỉ khai quật được 28 ngôi mộ trong số này, phát hiện 1.258 thi thể.

UNAMI cho rằng trong những tháng tới có thể phát hiện thêm những ngôi mộ tập thể khác. 

IS đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại miền Bắc Iraq từ năm 2014. Tháng 12/2017, Chính phủ Iraq tuyên bố đã chiến thắng IS sau khi đánh bật các tay súng ra khỏi những thành trì cuối cùng của lực lượng này dọc biên giới với Syria. LHQ ước tính gần 33.000 dân thường đã bị IS giết hại tại Iraq và hơn 55.000 người bị thương./.

TTXVN/Minh Châu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm