Huyện Mèo Vạc nhận trách nhiệm về công trình trên đèo Mã Pì Lèng

06/10/2019 09:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khi để xảy ra việc công trình được xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng, bà Mua Hồng Sinh - Phó chủ tịch huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nói "có trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền".

Bộ VHTTDL lên tiếng về tòa nhà xây trái phép trên đèo Mã Pì Lèng, Hà Giang

Bộ VHTTDL lên tiếng về tòa nhà xây trái phép trên đèo Mã Pì Lèng, Hà Giang

Sáng 5/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ việc tòa nhà xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo Phó Chủ tịch huyện Mèo Vạc, từ khi công trình bắt đầu xây dựng, huyện đã nhiều lần đến kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Nhưng đến nay công trình đã đi vào hoạt động mà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện các giấy tờ cần thiết.

Tòa nhà này nằm trên đất nông nghiệp, chưa được cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư, xây dựng là vi phạm pháp luật.

Huyện Mèo Vạc sẽ tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư công trình khẩn trương hoàn thiện hồ sơ công trình để các cấp thẩm định. Nếu chủ đầu tư không hoàn thiện được các giấy phép thì huyện sẽ có biện pháp xử lý.

Theo Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm