Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2021-2022

12/06/2021 07:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 12/6, diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022. Toàn thành phố có hơn 93.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh làm bài hai môn thi đầu tiên là ngữ văn 90 phút và ngoại ngữ 45 phút.

Hà Nội: Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập

Hà Nội: Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập

Hôm nay (11/6), các thí sinh thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội đã làm thủ tục thi trực tuyến, kỳ thi sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12 và 13/6 với hơn 93.000 thí sinh và hơn 180 điểm thi.

Kỳ thi tiến hành tại 184 điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với mục tiêu bảo đảm an toàn ở mức cao nhất, giảm áp lực và ngăn chặn dịch lây lan, thành phố Hà Nội đã điều chỉnh một số nội dung quan trọng trong phương án tổ chức kỳ thi. 

Thời gian làm bài của cả bốn môn thi đều được rút ngắn từ 15 đến 30 phút/môn so với quy định trước đó; thí sinh chỉ phải đến điểm thi vào hai buổi sáng, thay vì bốn buổi, việc học quy chế, làm thủ tục dự thi được thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Thi lớp 10 Hà Nội, Đề Thi lớp 10 Hà Nội, Lời giải Thi lớp 10 Hà Nội, Thi lớp 10, đáp án thi lớp vào 10 Hà Nội, đáp án Đề Thi lớp 10 Hà Nội, đáp án Thi lớp 10 Hà Nội
Hơn 93.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2021-2022

Yêu cầu bắt buộc đối với tất cả thí sinh đến dự thi là phải thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe. Các thí sinh được thông tin về các yêu cầu khác để chấp hành như chuẩn bị khẩu trang, đo thân nhiệt từ nhà, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài thi... Các em cũng chủ động chuẩn bị các đồ dùng cá nhân để hạn chế tối đa các nguy cơ lây nhiễm do dịch như bình nước uống cá nhân, khăn giấy, khẩu trang dự phòng...

Để bảo đảm giãn cách, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội, các điểm thi đều có phương án chia khu vực thi thành 3 vòng để bảo đảm phân luồng, đón thí sinh từ lúc vào đến lúc rời khỏi điểm thi và cả phương án quản lý, giám sát thí sinh nghỉ giữa hai môn thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 184 điểm thi với 3.988 phòng thi, huy động gần 14.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi. Mỗi điểm thi có tối thiểu 2 phòng thi dự phòng, 1 phòng cách ly, 5 nhân viên y tế ứng trực; ngoài ra còn có lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác phân luồng, đón thí sinh lúc vào - ra khỏi điểm thi.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm