Hành khách MH370 có thể đã bất tỉnh ở độ cao hơn 13.000 m?

26/03/2014 16:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin mới nhất hé lộ một radar quân sự xác định máy bay Boeing 777-200ER đã đạt đến độ cao hơn 13.000 m một thời gian ngắn sau khi hệ thống thông tin liên lạc bị cắt đứt.

Phân tích vị trí chuyến bay MH370 sau khi đột ngột đổi hướng về eo biển Malacca các nhà điều tra không loại trừ khả năng cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đã cố ý thực hiện một kế hoạch tự sát.

Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đã có hơn 18.000 giờ bay cùng 33 năm kinh nghiệm

Theo đó, một radar quân sự đã xác định chiếc Boeing 777-200ER đạt đến độ cao hơn 13.000 m trong vòng khoảng 23 phút sau khi máy bay mất liên lạc với mặt đất.

Nguồn tin giấu tên nói rằng máy bay đã giữ mức độ cao 13.000 m trong 23 phút. Khoảng thời gian 12 phút là đủ để lượng khí Oxy không đủ cung cấp cho hành khách ở độ cao này. Nguồn tin cũng khẳng định một số nhà phân tích hàng không khác cũng đưa ra kết luận tương tự.

Chiếc Boeing 777-200ER có tầm cao hoạt động tối đa khoảng 13.000 m và thậm chí có thể hoạt động an toàn ở mức độ cao đến khó tin. Tuy nhiên độ cao này với không khí loãng sẽ khiến cho các hành khách nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu xy. Hệ thống cung cấp Oxy dự phòng từ mặt nạ dưỡng khí chỉ đủ cung cấp cho các hành khách trong vòng 5-10 phút.

Andrew Rae, một giáo sư ngành khí động lực học tại đại học Highlands & Islands của Anh nói rằng hệ thống cung cấp khí Oxy sẽ bị gián đoạn ở các mức độ cao 3.000 m, 9.000 m và 13.000 m. Máy bay càng lên cao tình trạng này diễn ra càng nhanh chóng hơn.

Việc máy bay đạt đến độ cao hơn 13.000 m không tạo nên một hiệu ứng khẩn cấp để hệ thống cung cấp Oxy dự phòng được kích hoạt. Không khí được lọc qua các hệ thống ở khu vực động cơ và cánh trước khi vào trong khu vực của hành khách. Nhưng cũng có khả năng hệ thống này bị tắt đi bởi phi công hoặc một người khác trên máy bay.

Ngày hôm nay (26/3), 12 máy bay cùng các tàu tìm kiếm của 6 quốc gia đã trở lại quá trình tìm kiếm dấu vết của chuyến bay MH370 ở khu vực phía nam Ấn Độ Dương.

Cho đến nay dù nhiều mảnh vỡ được xác định trong quá trình tìm kiếm nhưng chưa có vật thể nào có liên hệ với chiếc máy bay Boeing 777 mất tích.

Đăng Nguyễn
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm