Hàng trăm doanh nghiệp hiến kế cho du lịch Đà Nẵng

25/03/2016 20:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 25/3, TP Đà Nẵng đã tổ chức Diễn đàn Du lịch Đà Nẵng mùa Xuân 2016. Tại đây, nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch, lữ hành đã có những hiến kế mới mẻ cho ngành du lịch Đà Nẵng.

Diễn đàn Du lịch Đà Nẵng mùa Xuân 2016 lần đầu tiên được tổ chức là nơi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lữ hành trên địa bàn thành phố nói lên chính kiến của mình, giải quyết những vướng mắc, khó khăn của ngành du lịch. Đồng thời  đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, các sở ngành hiến kế những giải pháp nâng tầm du lịch Đà Nẵng trở thành một thành phố du lịch mang tầm quốc tế.

Qua ba phiên thảo luận về các vấn đề “Hoạt động lữ hành quảng bá du lịch và xây dựng môi trường phát triển du lịch bền vững”; “Hoạt động lưu trú và các vấn đề liên quan” và “Các dịch vụ để hấp dẫn du khách”, các đại biểu đã có những hiến kế sâu sắc và đi sát với thực tế của ngành du lịch Đà Nẵng hiện nay.

Hàng trăm doanh nghiệp tham gia Diễn đàn hiến kế cho ngành du lịch Đà Nẵng

Trong xu thế toàn cầu hóa, vấn đề cạnh tranh lành mạnh cần phải được đặt lên hàng đầu, quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp địa phương phải được bảo đảm, hưởng lợi từ sự phát triển, tăng trưởng của thành phố, vì vậy nhiều doanh nghiệp làm du lịch bày tỏ mong muốn thành phố sẽ quan tâm hơn đồng thời có thể tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp trong ngành du lịch.

Để mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và mang tầm quốc tế, nhiều doanh nghiệp và các sở ngành cũng có những hiến kế mới mẻ cho ngành du lịch Đà Nẵng, như:

Tận dụng lợi thế về biển; xây dựng thương hiệu du lịch Đà Nẵng thông qua các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu của khách; đầu tư phát triển các cụm dịch vụ du lịch biển, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, xem đây là sản phẩm chủ lực, có khả năng cạnh tranh cao của du lịch thành phố trong khu vực và thế giới; phát triển du lịch đường sông và du lịch sinh thái như làng quê, đồi rừng nhằm xóa đi nhận xét Đà Nẵng chỉ là nơi trung chuyển, chỗ dừng chân dể du khách đi Hội An, Mỹ Sơn, Huế vì không có gì để giữ chân khách.

Trên thực tế, du lịch Đà Nẵng những năm gần đây đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Trên thực tế, du lịch Đà Nẵng những năm gần đây đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đã được hàng loạt những các tạp chí, trang mạng du lịch hàng đầu quốc tế bình chọn và công nhận.

Tạp chí Smart Travel Asia từng bình chọn Đà Nẵng vào Top 10 điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á năm 2013, 2014; trang web Trip Advisor công bố top 10 điểm đến mới nổi hấp dẫn nhất thế giới năm 2015 do khách du lịch bình chọn, trong đó Đà Nẵng đứng đầu danh sách.

Sân bay Đà Nẵng vượt qua 96 sân bay trên thế giới đứng Top 3 những sân bay tốt nhất thế giới trong bảng xếp hạng của Dragon Air; Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort 2 năm liền 2014, 2015 được trao giải thưởng Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất these giới do tổ chức uy tín Word Travel Awards trao tặng,…

Đó là những ghi nhận xứng đáng với nỗ lực của thành phố Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng bày tỏ mong muốn, sau Diễn đàn, nhiều vấn đề khúc mắc sẽ được giải quyết, những ý tưởng tốt, hay sẽ được lưu ý và thôi thúc cộng đồng doanh nghiệp chung tay, góp sức bằng những việc làm thiết thực, thực sự vì sự phát triển chung của du lịch Đà Nẵng.

Vẫn tồn tại những “điểm đen”

Đánh giá về hoạt động lưu trú trên địa bàn, ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours cho rằng, mặc dù hoạt động lưu trú của Đà Nẵng thời gian qua đã làm rất tốt nhưng vẫn còn tồn tại nhiều “điểm đen” cần phải khắc phục.

Công suất sử dụng buồng phòng cả năm chỉ đạt khoảng 51% trong khi giá bình quân các phòng rất thấp và tính mùa vụ rõ rệt; các hoạt động kinh doanh của các công ty lữ hành Đà Nẵng chưa mạnh; trong mùa du lịch thấp điểm (từ tháng 9 đến tháng 2) thành phố chưa có điểm nhấn thu hút du khách; ngành du lịch chưa có nhiều ưu đãi, chính sách tốt cho đoàn khách và khách du lịch dài ngày;…

Ông Tùng cũng chia sẻ, nếu giải quyết được vấn đề này, không chỉ du lịch Đà Nẵng sẽ phát triển mà còn đẳng cấp hơn nữa.

Trong khi đó, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hội Lữ hành Đà Nẵng cho rằng, cơ sở hạ tầng và dịch vụ là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu. Thành phố cần nhanh chóng nâng cấp hoàn chỉnh sân bay Đà Nẵng; phối hợp với Quảng Nam nhanh chóng đề xuất nâng cửa khẩu Đăk - Ốc (tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây) thành cửa khẩu quốc tế; khẩn trương hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc nối Đà Nẵng với các tỉnh lân cận; chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đặc biệt là đầu tư cảng chuyên dụng đón khách thì ngành du lịch mới có thể thu hút du khách và doanh nghiệp phát triển mạnh.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm