Hàng rào thép chặn dịch COVID-19 ngay từ tuyến đầu biên giới tỉnh Quảng Nam

07/08/2020 11:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phối hợp với chính quyền địa phương trong nước cũng như phía nước bạn để tuần tra, kiểm soát đường mòn lối mở; củng cố, tăng cường nhân lực cho các chốt kiểm dịch cố định dọc biên giới; chuẩn bị cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly các công dân nhập cảnh, nhập biên theo quy định để phòng, chống dịch COVID-19 là những nhiệm vụ trọng tâm đang được lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Nam quyết liệt thực ngay từ tuyến đầu biên giới.

Dịch COVID-19: Quảng Nam phong tỏa những khu vực có nguy cơ cao

Dịch COVID-19: Quảng Nam phong tỏa những khu vực có nguy cơ cao

Ngày 5/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định về việc phong tỏa tạm thời những khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa tỉnh, đồng thời, triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Túc trực ngày đêm trên từng đường mòn, lối mở

Cùng với việc tái khởi động 4 chốt cố định tại vị trí trọng điểm có đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh, vượt biên, qua lại biên giới trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu biên giới Nam Giang (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức kê khai y tế toàn dân khu vực đóng quân, kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế cho hàng nghìn người. Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Nam tích cực hướng dẫn cách ly y tế tại địa phương đối với 111 người dân tộc thiểu số tại xã biên giới La Dêê và xã Đăk Tôi, huyện Nam Giang. Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu biên giới Nam Giang không chỉ túc trực ngày đêm trên từng đường mòn, lối mở mà còn tăng cường công tác phun thuốc tiêu độc, khử trùng; xây dựng khu cách ly tạm thời đối với công dân Việt Nam trở về và người nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu biên giới Nam Giang chia sẻ, công tác tuần tra bảo vệ biên giới hòa bình hữu nghị gắn liền với nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên khích lệ, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn đường biên cột mốc biên giới hữu nghị. Tất cả các chốt chặn nơi đường mòn, lối mở khu vực biên giới đã được tái khởi động và hoạt động suốt ngày đêm trên tinh thần tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt người qua lại vùng dịch Quảng Nam. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Theo Đại tá Nguyễn Bá Thông, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Không chỉ kích hoạt lại toàn bộ các chốt chặn cố định và lưu động trên tuyến biên giới, lực lượng Biên phòng củng cố, tăng cường lực lượng tại 21 chốt chặn cố định khu vực đường mòn qua lại biên giới, đặc biệt những địa bàn trọng điểm nhằm chủ động kiểm soát dịch bệnh; điều tra và xử lý kịp thời biểu hiện nghi vấn đường dây tổ chức đưa người xâm nhập trái phép vào nội địa, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Cũng theo Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, lực lượng Biên phòng tập trung kiên cố hóa chốt chặn; bổ sung lực lượng, phương tiện, thiết bị nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu hoạt động trong thời gian dài. Đại tá Nguyễn Bá Thông chia sẻ: "Cuộc chiến chống dịch COVID-19 còn dài và phức tạp nhưng với trách nhiệm của mình trước Đảng và trước nhân dân, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc".

Chú thích ảnh
Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Tiếp thêm nghị lực cho tuyến đầu chống dịch

Để lực lượng Bộ đội Biên phòng yên tâm công tác nơi tuyến đầu, tỉnh Quảng Nam đã huy động sức mạnh toàn quân, toàn dân, đặc biệt sự chung tay vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội tiếp sức trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến ngày 7/8, Quảng Nam đã tiếp nhận hơn 8 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc sát khuẩn, dụng cụ y tế của các doanh nghiệp, địa phương trong cả nước ủng hộ lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đồng hành cùng các cơ quan chức năng không chỉ giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn mà còn tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên... Thời gian tới, các tổ chức tiếp tục vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay, góp sức đẩy lùi đại dịch.

Chốt chặn khu vực biên giới, quản lý chặt đường mòn lối mở xung yếu, quyết tâm ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh, vượt biên trái phép, gắn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới với phòng, chống dịch bệnh của cán bộ, chiến sĩ tỉnh Quảng Nam nhận được sự động viên kịp thời của các ngành, các cấp. Đây là nguồn sức mạnh để các lực lượng nơi tuyến đầu tỉnh Quảng Nam chung tay cùng cả nước khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19.

Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm