Hàn Quốc tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa chìm phà

23/04/2014 16:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Người dân Hàn Quốc ngày hôm nay đã tiến hành tổ chức đám tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa chìm phà Sewol với hàng loạt những bông hoa trắng đặt dưới bức ảnh các nạn nhân.

Khu tưởng niệm tạm thời được chính quyền ở Hàn Quốc mở vào ngày hôm nay hội trường trong một sân bóng rổ ở Ansan, cách Seoul khoảng một giờ lái xe. Khu vực nằm ngay cạnh trường trung học Danwon, nơi có số học sinh thiệt mạng nhiều nhất trong thảm họa đắm phà Sewol.

Vòng hoa và di ảnh các nạn nhân xấu số thiệt mạng trong thảm họa đắm phà ở Hàn Quốc

Hàng trăm người đã đến tưởng niệm các nạn nhân trong buổi sáng thứ Tư với 50 vòng hoa lớn được đặt trước cửa ra vào sân bóng rổ. Âm nhạc khá ảm đạm được chơi bởi các những người đến viếng, bao gồm cả bạn bè và người thân của các nạn nhân. Một số người đã bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh của người thân trên màn hình plasma khổng lồ.

Theo Yonhap, hội trường phục vụ tang lễ các học sinh ở Ansan chỉ là 1 trong số 11 hội trường được dựng lên để tổ chức đám tang cho các nạn nhân vụ chìm phà Sewol diễn ra trong ngày hôm nay.

Vẫn nuôi hy vọng

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố số người thiệt mạng cho đến ngày hôm nay đã tăng lên con số 150 người. Hiện vẫn còn 152 người khác mất tích bên trong phà Sewol.

Không có một hành khách nào sống sót được tìm thấy kể từ sau khi lực lượng cứu hộ giải cứu 174 người, vài giờ sau thảm họa. Hơn hai phần ba số hành khách gặp nạn trên phà là trẻ em đến từ trường trung học Danwon tại Ansan.

Một người phụ nữ bật khóc khi nhìn thấy ảnh người thân

Lee Seung-min, 17 tuổi nói rằng một trong những người bạn thân nhất của cô bé nằm trong số những hành khách mất tích. Dù không còn nhiều hy vọng tìm kiếm người sống sót nhưng cô bé vẫn hy vọng bạn mình có thể trở về.

Trước chuyến đi trên phà Sewol, cả hai từng thảo luận về trường Đại học nào hai người dự định thi vào.

Còn nhiều khu vực chưa tìm kiếm

Lực lượng cứu hộ bao gồm những thợ lặn đã ngày đêm tìm kiếm thi thể các nạn nhân mắc kẹt bên trong phà Sewol nói rằng vẫn còn nhiều khu vực còn chưa được tìm kiếm.

Chính quyền Hàn Quốc từng cho rằng có nhiều hành khách mắc kẹt tại quán cà phê thuộc tầng ba của phà nhưng các thợ lặn báo cáo vào ngày hôm nay không tìm thấy bất kỳ thi thể nào ở địa điểm này.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm