Hàn Quốc phản ứng việc giới chức Nhật Bản viếng đền Yasukuni

15/08/2016 16:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/8 ra tuyên bố bày tỏ rất lấy làm tiếc và lo ngại về việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ đến đền Yasukuni cũng như việc hàng loạt quan chức Nhật Bản đến viếng ngôi đền vốn gây tranh cãi ngoại giao này.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng hối thúc các chính trị gia Nhật Bản can đảm đối mặt với lịch sử, đồng thời kêu gọi họ khiêm tốn suy xét vấn đề và thành thật ăn năn về những hành động quân phiệt trong quá khứ để lấy lại sự tin cậy của các nước láng giềng.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Abe đã gửi đồ lễ đến đền Yasukuni nhân dịp 71 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Trợ lý của Thủ tướng Abe trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) Yasutoshi Nishimura đã đại diện cho Thủ tướng mang đồ lễ đến ngôi đền này dưới danh nghĩa Chủ tịch LDP thay vì Thủ tướng. Hàng chục nghị sỹ Nhật Bản và Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda đã đến viếng đền Yasukuni vào sáng cùng ngày.

Đền Yasukuni

Đền Yasukuni thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, trong đó có các tội phạm chiến tranh hạng A. Tranh cãi ngoại giao thường xảy ra khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản đến viếng đền, do các nước láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc coi động thái này là tưởng nhớ các tội phạm chiến tranh.

Tháng 12/2013, một năm sau khi lên nắm quyền, ông Abe đã đến viếng đền Yasukuni và trở thành Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên viếng đền Yasukuni trong 7 năm. Động thái này đã gây phản ứng mạnh từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Từ đó, ông Abe được cho là đã hạn chế thăm đền Yasukuni nhằm tránh làm xấu đi quan hệ với các nước láng giềng và ông thường gửi đồ lễ hoặc tặng phẩm đến đền.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm