Hạn hán khốc liệt đe dọa Trái Đất trong 30 năm tới

25/10/2010 14:43 GMT+7 | Trong nước

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia Mỹ cho biết trong vòng 30 năm tới, sự ấm lên toàn cầu sẽ khiến cho nhiều nơi trên thế giới đứng trước mối đe dọa hạn hán.


Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Một số nơi trong thế kỷ này có thể sẽ đối mặt với hạn hán nghiêm trọng chưa từng xảy ra trong xã hội hiện đại.

Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích số liệu hạn hán đã được công bố trong các nghiên cứu trước đó thông qua việc lợi dụng 22 mô hình máy tính. Kết quả cho thấy nhiều khu vực Mỹ Latin, bờ biển Địa Trung Hải, Tây Á và Đông Nam Á sẽ phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng trong vòng 30 năm tới.

Đa số khu vực thuộc Tây bán cầu và nhiều khu vực thuộc Đại lục Âu-Á, châu Phi, Australia có thể phải đối mặt với nguy cơ hạn hán nghiêm trọng trong thế kỷ này.

Theo các nhà khoa học, kết quả phân tích được xây dựng trên cơ sở những dự báo có liên quan đến lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hiện nay.

Tình trạng biến đổi khí hậu trong vòng vài chục năm tới cần phải dựa vào nhiều nhân tố khác như lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong tương lai và các hiện tượng khí hậu tự nhiên như El Nino.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm