Hai F1 của cặp vợ chồng mắc Covid-19 ở quận Thanh Xuân dương tính với SARS-CoV-2

13/05/2021 11:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 13/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, hai trường hợp F1 của cặp vợ chồng mắc COVID-19 ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (các bệnh nhân 3633 và 3634) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tạm đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Tạm đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội đã có báo cáo về việc tạm đình chỉ chức vụ trong Đảng và chức vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 đối với ông Nguyễn Văn Thanh Giám đốc Hacinco do vi phạm về phòng chống dịch Covid-19.

Trường hợp thứ nhất là ông P.T.Đ. (sinh năm 1979, trú tại số nhà 1603, chung cư Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông), F1 của bệnh nhân 3634. Trường hợp thứ hai là ông Đ.K.T. (sinh năm 1981, nhân viên kinh doanh bất động sản, trú tại CT7, chung cư Booyoung, phường Mộ Lao, quận Hà Đông), F1 của bệnh nhân 3633.

Lực lượng chức năng quận Hà Đông đã tổ chức phun khử khuẩn, phong tỏa tòa nhà CT7 thuộc chung cư Booyoung Vina và chung cư Hồ Gươm Plaza; gấp rút truy vết các trường hợp F1 của hai ca dương tính trên.

Tổng công ty Handico, Handico, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, Giám đốc Handico nhiễm Covid-19,  Nguyễn Văn Thanh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 là cặp vợ chồng ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân nêu trên, cơ quan chức năng của Hà Nội đã cách ly y tế tòa chung cư Center Point, nơi hai bệnh nhân sinh sống; yêu cầu người dân tại đây khai báo y tế; phun khử khuẩn toàn bộ nơi ở của cặp vợ chồng này.

Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, nơi cặp vợ chồng bệnh nhân 3633 và 3634 đến khám, cũng đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch như: phong tỏa Khoa Cấp cứu, thiết lập bộ phận cấp cứu tạm thời, phun khử khuẩn, lập danh sách cách ly đối với 2 ca F1 và 3 ca F2...

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12/5, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô tiếp nhận hai trường hợp là N.T.T.H. (sinh năm 1979) và N.V.T. (sinh năm 1977) có địa chỉ thường trú tại tòa nhà Center Poit, 27 Lê Văn Lương. Hai người này không khai báo tiền sử dịch tễ, đến khám vì có triệu chứng ho, đau họng, không rõ sốt; từng đi du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 30/4 đến ngày 2/5 và bị ho, đau họng từ ngày 8/5.

Cũng trong sáng 13/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông tin về hai trường hợp dương tính khác đã được cách ly tập trung. Trong đó, một trường hợp trở về từ Đà Nẵng trên chuyến bay VN160 ngày 29/4; một trường hợp thuộc chùm bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Tuyết Mai - Nguyễn Cúc/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm