Hạ thủy tàu cá thay thế tàu ĐNa 90152 bị Trung Quốc đâm chìm

21/01/2015 15:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 21/1, tại Hợp tác xã trục vớt và đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An (Đà Nẵng), tàu cá mang số hiệu ĐNa 90657 TS, của gia đình bà Huỳnh Thị Như Hoa, trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã chính được hạ thủy, thay thế tàu ĐNa 90152 bị tàu sắt Trung Quốc đâm chìm, ngày 26/5/2014.

Theo bà Hoa, tàu cá ĐNa 90657 TS được đóng mới với tổng số vốn 7,5 tỷ đồng. Tàu có chiều dài 21,5 m, cao 3,5m, rộng 6,2m, tổng công suất hơn 950 CV, tàu có có khả năng hoạt động trong điều kiện bão cấp 11, 12...Dự kiến, sau Tết Nguyên đán, tàu ĐNa 90657 TS sẽ vươn khơi bám biển.



Tàu cá ĐNa 90657 TS được hạ thủy thành công. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ý nghĩa hơn, khi con tàu được đóng mới có một phần hỗ trợ, ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Bà Huỳnh Thị Như Hoa bày tỏ: Gia đình tôi rất vui mừng khi con tàu mới được hạ thủy.

Con tàu mới này là tài sản lớn không chỉ riêng của gia đình tôi mà đó là sự ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân đã cùng chia sẻ với gia đình trong lúc khó khăn. Chính vì thế, gia đình tôi đã quyết tâm đóng con tàu mới này để tiếp tục vươn khơi bám biển, đánh bắt thủy, hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Theo bà Hoa, dự định, ngoài tết Nguyên đán, tàu mới ra khơi, đánh bắt chủ yếu ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa với 10 ngư dân.

Tàu ĐNa 90152 TS hiện đang được bảo quản tại Hợp tác xã trục vớt và đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An (Đà Nẵng). Tàu được đưa vào bảo tàng để trưng bày làm bằng chứng lịch sử trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hồng Thúy - Đinh Nhiều/ TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm