Hà Nội lý giải việc mưa ngập và hư hỏng bảng tuyên truyền nhiều tuyến phố

12/05/2021 07:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cơn mưa chiều tối ngày 11/5 gây ngập ở nhiều tuyến phố, tối cùng ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã có lý giải về nguyên nhân dẫn tới ngập úng.

Cảnh báo ngập úng tại Hà Nội và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ

Cảnh báo ngập úng tại Hà Nội và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong sáng 22/8, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to. Đặc biệt tại các quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, có nơi 50mm.

Theo bà Nguyễn Việt Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, lượng mưa trên địa bàn chiều 11/5 có cường độ lớn trung bình 100mm, liên tục trong 1 giờ đồng hồ nên đã vượt quá công suất thiết kế của hệ thống thoát nước của thành phố.

Dẫn tới trên địa bàn đã xảy ra ngập cục bộ ở một số tuyến phố như: Hoa Bằng (Cầu Giấy); Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều (Hai Bà Trưng); Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm); Thụy Khuê đoạn trường Chu Văn An - Dốc La Pho (Tây Hồ); Cao Bá Quát đoạn cổng công ty Môi trường đô thị (Ba Đình); Thành Thái, Trần Bình đoạn UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8 (Nam Từ Liêm) và một số điểm tại quận Thanh Xuân, huyện Thanh Trì, Hoàng Mai…

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập úng cục bộ trên phố Đào Tấn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Để khắc phục tình trạng ngập úng trên một số tuyến phố, Công ty đã vận hành các trạm bơm Yên Sở, Bắc Thăng Long – Vân Trì, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Resco, Hầm chui… và cửa phai đưa nước vào các hồ điều hòa phục vụ công tác phòng chống úng ngập. Ngoài ra, ngay trong lúc trời đang mưa, Công ty đã huy động nhân lực, máy móc thực hiện các biện pháp theo kế hoạch như: tua vớt rác tại các cửa cống, khơi thông dòng chảy, đặt biển cảnh báo hướng dẫn giao thông…

Nhờ vậy, đến gần 22h ngày 11/5, nước tại các điểm ngập trên địa bàn các quận nội đô đã cơ bản rút hết. Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết thêm, để đảm bảo công tác phòng chống úng ngập và vệ sinh môi trường, đơn vị tiếp tục triển khai vệ sinh mặt đường, thu gom rác tại các miệng ga, ghi thu trên toàn địa bàn quản lý; bố trí người và phương tiện ứng trực tại các khu vực có nguy cơ ngập úng để kịp thời xử lý khi có mưa lớn tiếp tục xảy ra trong đêm nay và ngày mai 12/5.

Ngoài gây ngập úng, cơn mưa lớn chiều ngay kèm theo giông lốc mạnh, kéo dài hàng giờ đồng hồ đã làm cho một số biển báo, khẩu hiệu, băng zôn, biểu ngữ, pa nô, áp phíc tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn Hà Nội hư hỏng; nhiều cây xanh bị gẫy, đổ.

Riêng tại huyện Đông Anh, bước đầu thống kê có hàng chục biểu ngữ, bảng tuyên truyền khổ lớn bị mưa giông làm hư hỏng, văng ra bên đường. Đoạn đường Cổ Loa cây xà cứ lớn đổ nằm chắn ngang đường, phương tiện không thể đi lại.

Huyện đang cử lực lượng thu dọn để không ảnh hưởng đến giao thông, đồng thời tổ chức chằng buộc lại, thay thế, bổ sung bảng biển để đảm bảo mỹ quan cũng như đảm bảo công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Mạnh Khánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm