Hà Nội ghi nhận thêm 59 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tại cộng đồng

01/09/2021 21:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tin từ Sở Y tế Hà Nội, chiều 1/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca tại khu cách ly tập trung, 2 ca tại khu vực phong tỏa đã được cách ly từ trước. Như vậy, trong ngày hôm nay 1/9, toàn thành phố ghi nhận 59 ca mắc mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng.

Dịch Covid-19 Hà Nội tối 31/8: Thêm 34 ca mắc mới, tổng số trong ngày là 74

Dịch Covid-19 Hà Nội tối 31/8: Thêm 34 ca mắc mới, tổng số trong ngày là 74

Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 34 ca mắc mới đều là đối tượng đã được cách ly, cụ thể là 05 ca tại khu cách ly và 29 ca tại khu vực phong tỏa.

9 ca mắc mới ghi nhận trong buổi chiều thuộc các quận, huyện: Hà Đông (4 ca), Thanh Xuân (2 ca), Thanh Trì (2 ca), Gia Lâm (1 ca). Tất cả các ca dương tính với SARS-CoV-2 đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng.

Cụ thể, trường hợp P.V.T, nam, sinh năm 1969, ở tổ dân phố số 3, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, là F1 của ca bệnh L.Đ.H. Ngày 21/8, anh P.V.T được lấy mẫu xét nghiệm âm tính. Đến ngày 31/8, anh được lấy mẫu xét nghiệm lại và chuyển vào khu cách ly tập trung, ngày 1/9 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp N.Đ.P, nam, sinh năm 1988, ở đường Đại Khang, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì. Anh N.Đ.P đã hoàn thành cách ly tập trung từ ngày 17/8, kể từ đó anh tự cách ly tại nhà. Ngày 31/8, anh N.Đ.P xuất hiện triệu chứng và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bốn trường hợp ghi nhận tại quận Hà Đông gồm: Anh Đ.T.T, nam, sinh năm 1954; chị Đ.T.X, nữ, sinh năm 1956; anh N.V.T, nam, sinh năm 1984; C.T.H, nam, sinh năm 2020 đều ở phường Yên Nghĩa, là những người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 31/8, những người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

ca mắc mới, ca mắc mới tại Hà Nội, Dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội, Dịch Covid-19, Hà Nội ghi nhận thêm ca mắc mới, ca mắc mới ngoài cộng đồng, thành phố Hà Nội
Lực lượng chức năng lập danh sách người dân di chuyển trong tối 1/9. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Trường hợp Đ.T.N, nữ, sinh năm 1984, ở thôn 3, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, là F1 của bệnh nhân N.T.L, ngày 31/8 được lấy mẫu xét nghiệm đến ngày 1/9 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hai trường hợp ở Thanh Xuân là V.T.H, nam, sinh năm 2005 và D.V.T, nam, sinh năm 2000 đều sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2; đến ngày 30/8 xuất hiện triệu chứng ho; ngày 31/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3327 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.548 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 1.779 ca đã được cách ly.

Khoảng 20 giờ tối 1/9, thành phố Hà Nội sẽ di dời bớt các hộ dân ra khỏi ổ dịch COVID-19 ở ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, đến ở tại ký túc xá của trường Đại học FPT, tại Hòa Lạc.

Quận Thanh Xuân đã ra quyết định thành lập 3 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly và họp triển khai quán triệt phương án thực hiện.

Tuyết Mai/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm