Hà Nội: Cột điện, cây đổ ngổn ngang, tài xế taxi bị đè tử vong tại chỗ

05/06/2014 08:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều tối 4/6, một trận mưa lớn kèm theo gió giật với cường độ mạnh kéo dài trong một giờ đồng hồ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sinh hoạt của người dân Hà Nội. Trên các tuyến phố, rất nhiều cây xanh bật gốc; một số cột điện chiếu sáng và điện cao thế cũng bị đổ, gẫy, gây nguy hiểm cho người đi đường. Trong đó, một chiếc xe taxi của hãng Group bất ngờ bị một cây xà cừ lớn đè ngang qua hàng ghế đầu khiến tài xế tử vong tại chỗ. Một nữ hành khách ngồi sau xe may mắn thoát nạn.

Cụ thể, khoảng 19h30 tối 4/6, tại đường Hùng Vương (đoạn qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng) xảy ra tai nạn kinh hoàng, chiếc xe taxi mang BKS 29A-97324 bị một cây xà cừ lớn đổ đè ngang hàng ghế đầu chiếc xe.

Thông tin ban đầu, tài xế xe taxi đã bị cây đè tử vong tại chỗ, một hành khách là phụ nữ may mắn thoát chết vì ngồi ở hàng ghế sau.

Hiện trường vụ tai nạn

“Lúc đó, tôi nghe tiếng động mạnh chạy ra thì thấy cây xà cừ đã đè lên chiếc xe taxi. Sau đó, từ trong xe taxi có tiếng người phụ nữ kêu “các anh ơi cứu em”. Tôi và một người nước ngoài chạy ra tháo cửa xe đưa vị nữ hành khách ra ngoài. Nữ hành khách bị thương nhẹ nên sau đó được đưa vào bệnh viện Việt Đức để chữa trị”, một người dân tại hiện trường cho biết.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng TP. Hà Nội đã có mặt tiến hành cưa cây xà cừ để giải phóng chiếc xe và nạn nhân xấu số.

Còn theo báo cáo nhanh của các đơn vị chức năng của Hà Nội, đến thời điểm 22h ngày 4/6, trên địa bàn thành phố có gần 100 cây xanh bị đổ và khoảng 60 cành cây bị gẫy do mưa giông, tập trung chủ yếu ở các quận: Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Ba Đình...


Cơ quan chức năng có mặt giải quyết vụ việc

Các lực lượng chức năng của thành phố đã có mặt kịp thời ngay sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, giải quyết sự việc.

Ngoài ra, trên một số tuyến phố khác như Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng), một cây xanh đổ chắn ngang đường; một cột điện bị đổ gẫy, gây mất điện cả khu vực. Đơn vị chức năng đã khẩn trương khắc phục sự cố và cấp điện trở lại. Tại khu vực Huỳnh Thúc Kháng – Nguyễn Chí Thanh cũng có cột điện bị đổ gẫy và cây xanh bật gốc chắn ngang đường.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ngay trong đêm 4/6, hai đơn vị là Công ty Công viên Cây xanh và Công ty Cổ phần Thương mại công nghệ Bình Minh tập trung lực lượng công nhân và thiết bị nhanh chóng cắt, dọn cây đổ, gẫy trên toàn địa bàn, cơ bản giải tỏa giao thông để phục vụ việc đi lại của người dân.

T.Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm