Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021

25/05/2020 15:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 vào 123 trường Trung học phổ thông công lập và 100 trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Một số điểm mới của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 tại Hà Nội

Một số điểm mới của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 tại Hà Nội

Ngày 22/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2020 - 2021 và hướng dẫn xét tốt nghiệp Trung học Cơ sở năm học 2019 - 2020.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 -2021 của 123 trường công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội là 68.955 học sinh (trong đó có 2.425 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông chuyên, 2.870 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông công lập tự chủ). Đối với 100 trường Trung học phổ thông ngoài công lập, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 là 24.120 học sinh.

Tại khối các trường Trung học phổ thông công lập, đứng đầu là các trường Trần Phú - Hoàn Kiếm, Việt Đức, Yên Hòa, Cầu Giấy, Trương Định, Đại Mỗ với 720 chỉ tiêu; tiếp theo là 29 trường với 675 chỉ tiêu. Các trường Trung học phổ thông có số chỉ tiêu thấp là Phổ thông dân tộc nội trú (140 chỉ tiêu), Trung học phổ thông Đại Cường (280 chỉ tiêu), Trung học phổ thông Lưu Hoàng (320 chỉ tiêu), Trung học phổ thông Minh Quang (320 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường Trung học phổ thông chuyên và có lớp chuyên như sau: Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 645 chỉ tiêu (595 hệ chuyên và 50 hệ song bằng tú tài), Trung học phổ thông Chu Văn An tuyển 670 chỉ tiêu (350 hệ chuyên, 270 hệ không chuyên và 50 hệ song bằng tú tài), Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ tuyển 525 chỉ tiêu, Trung học phổ thông Sơn Tây tuyển 585 chỉ tiêu.

Ngoài ra, tám trường Trung học phổ thông công lập tự chủ gồm: Trung học phổ thông Thực nghiệm, Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa, Trung học phổ thông Hoàng Cầu, Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Trung học phổ thông Khoa học giáo dục, Trung học phổ thông Lâm nghiệp, Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao cũng tuyển sinh 2.870 chỉ tiêu lớp 10. Học sinh không đủ điểm vào các trường Trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ sẽ vào học tại các trường ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Chú thích ảnh
Thí sinh làm bài thi. Ảnh: Thế Duyệt

Tại khối các trường Trung học phổ thông ngoài công lập, đứng đầu về số chỉ tiêu tuyển sinh là Trung học phổ thông FPT (675 chỉ tiêu), tiếp theo là Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm (630 chỉ tiêu). Các trường có số chỉ tiêu tuyển sinh thấp là Trường song ngữ quốc tế Horizon (45 chỉ tiêu), Trung học phổ thông Hà Nội - Academy, Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Alfred Nobel, Trung học cơ sở - Trung học phổ thông TH School, Trung học phổ thông Global, Trung học phổ thông Olympia, Trung học cơ sở - Trung học phổ thông TH School Hòa Lạc (90 chỉ tiêu).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm nay của Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 17 - 18/7 với một số điểm mới. Thí sinh chỉ thi ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ thay vì 4 môn như năm học trước. Môn Ngoại ngữ  bỏ phần thi tự luận, chỉ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Ngoài ra, thứ tự các môn thi được điều chỉnh: Ngày 17/7 thi Ngữ văn và Ngoại ngữ; môn Toán thi vào ngày 18/7; bổ sung môn tiếng Hàn trong việc lựa chọn môn thi Ngoại ngữ.

Nguyễn Cúc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm