Hà Nội: 18 tháng tù cho tài xế Range Rover gây tai nạn, làm 2 người tử vong

10/10/2019 19:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 10/10, Tòa án nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 18 tháng tù đối với bị cáo Lê Đình Tùng (sinh năm 1985, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260, khoảng 2, điểm c, đ – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đắk Lắk: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người thương vong

Đắk Lắk: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người thương vong

Khoảng 4 giờ ngày 9/10, trên đường Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô khách khiến hai người thương vong.

Theo cáo trạng, khoảng 23h30’ ngày 16/2/2019, Lê Đình Tùng điều khiển xe ô tô Ranger Rover mang biển kiểm soát: 30F-529.86 đi trên đường vành đai 2, hướng lưu thông đường Võ Chí Công đi đường Láng. Khi đến nút giao với ngã tư Cầu Giấy trên đường vành đai 2 (đối diện số 52 Cầu Giấy, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), Tùng điều khiển xe tăng tốc vượt lên từ bên phải một xe ô tô đi phía trước cùng chiều, thì phát hiện xe mô tô Piagio Vespa có biển kiểm soát: 29D2-184.87 do anh Vũ Cơ Bách (sinh năm 1981, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển, chở phía sau là chị Trương Thị Thanh Lê (sinh năm 1981, trú tại xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An) chạy cùng chiều phía trước bên phải đang chuyển hướng sang phía bên trái ngang qua đầu xe ô tô ra giữa đường. Do không làm chủ được tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn với xe mô tô Piagio Vespa, nên xe ô tô do Tùng điều khiển đã va chạm với xe mô tô Piagio Vespa, làm xe mô tô bị văng ra đường, gây ra tai nạn.

Chú thích ảnh
Do không làm chủ được tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn với xe mô tô Piagio Vespa, nên xe ô tô do Tùng điều khiển đã va chạm với xe mô tô Piagio Vespa, làm xe mô tô bị văng ra đường, gây ra tai nạn

Sau khi gây ra tai nạn, Lê Đình Tùng không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường theo hướng vành đai 2 trên cao Láng – Nguyễn Trãi về chung cư Royal City (số 76 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Khi xe ô tô tới lối vào hầm B3 của tòa R6 chung cư thì bị chết máy. Tùng đã liên hệ với đơn vị cứu hộ tới cẩu xe ô tô đi sửa chữa tại gara.

Vụ tai nạn đã làm anh Vũ Cơ Bách và chị Trương Thị Thanh Lê bị tử vong do đa chấn thương.

Sau khi gây ra tai nạn, ngày 17/2/2019, Lê Đình Tùng đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Đại diện hợp pháp cho các nạn nhân đã nhận bồi thường thiệt hại do Lê Đình Tùng gây ra, nên không có yêu cầu bồi thường về dân sự.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Lê Đình Tùng là gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng… nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, có ý thức khắc phục hậu quả, tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân; mặt khác, bản thân bị hại cũng có một phần lỗi khi chuyển làn thiếu quan sát… nên Hội đồng xét xử quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Lê Đình Tùng và tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù.

Kim Anh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm