Giovanni đưa công nghệ 4.0 vào ngành dệt may và bán lẻ thời trang Việt Nam

16/01/2020 19:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 16/1, tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giovanni - 11 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) diễn ra buổi tọa đàm về nội dung “Ứng dụng công nghệ 4.0 vào ngành dệt may và bán lẻ thời trang Việt Nam”.

GIOVANNI: SÁNG TẠO ĐỂ HỘI NHẬP

GIOVANNI: SÁNG TẠO ĐỂ HỘI NHẬP

Giovanni – một thương hiệu quốc tế do người Việt sở hữu và cũng do chính người Việt gây dựng và phát triển – đang mở ra một thời kỳ mới cho thời trang Việt khi có những tham gia và đóng góp trực tiếp vào chuỗi giá trị toàn cầu!

Buổi tọa đàm với sự tham gia của Chủ tịch Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giovanni Nguyễn Trọng Phi, diễn giả Phan Ngọc Vũ – chủ tịch CSE Singapore- người đang đi đầu trong dự án phát triển Hệ thống owifi 5g miễn phí tại Việt Nam và là tác giả của công nghệ blockchain 3.0 và smartcontract 2.0 và diễn giả Nguyễn Đức Hưng- Nhà kinh tế học ở tầm vĩ mô, có bề dày giảng dạy môn Kinh tế Quốc tế tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi tọa đàm về nội dung “Ứng dụng công nghệ 4.0 vào ngành dệt may và bán lẻ thời trang Việt Nam”. Ảnh Hòa Nguyễn

Nội dung trao đổi giữa các diễn giả nhằm xoay quanh công nghệ số 4.0 và Hệ thống owifi 5g nhằm đóng góp vào và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng ngành sản xuất và bán lẻ thời trang Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giovanni, ông Nguyễn Trọng Phi mong muốn đưa công nghệ 4.0 vào ngành dệt may và bán lẻ thời trang Việt Nam. Ảnh Hòa Nguyễn

Năm 2020 được giới chuyên gia coi như là năm bản lề của ngành bán lẻ thời trang Việt Nam khi có mặt đông đủ của những thương hiệu thời trang quốc tế như Zara, Uniqlo, HM, Mango, Massimo Dutti gia nhập thị trường. 

Chú thích ảnh
Diễn giả Phan Ngọc Vũ – chủ tịch CSE Singapore chia sẻ những ý tưởng mới, tư duy mới, cách làm mới cho các doanh nghiệp thời trang Việt Nam trong thời kì hội nhập sâu rộng. Ảnh Hòa Nguyễn

Đây chính là lúc trí tuệ Việt Nam cần sát cánh lại bên nhau để cùng tạo ra cộng đồng mà nơi đó các doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh ngang tầm với tập đoàn xuyên quốc gia.

Chú thích ảnh
Diễn giả Nguyễn Đức Hưng- Nhà kinh tế học ở tầm vĩ mô. Ảnh Hòa Nguyễn

Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm