Giới trẻ Hà thành thích thú với không gian tết xưa

16/01/2017 13:23 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Giới trẻ từ lâu đã coi tết cổ truyền đơn thuần như 1 kỳ nghỉ dài được nhận lì xì mà không cảm nhận đúng hương vị ngày tết.

Để giúp cho các em tìm lại được nét đặc trưng của ngày tết, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức Ngày hội tái hiện không gian tết xưa đã thu hút sự tham gia rất đông của học sinh, sinh viên ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.


Không chỉ có hoạt động Khai bút đầu xuân mà tham gia ngày hội giới trẻ còn được tự gói bánh chưng, chơi các trò chơi dân gian đã vắng bóng ở Hà Nội từ rất lâu như nhảy sạp, đi cà kheo, chơi ô ăn quan…

Qua đó giúp các em hiểu hơn, trân quý và gìn giữ những nét văn hóa ý nghĩa của ngày Tết.

Theo VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm