Giải cứu thành công hai chiếc Covertte bị vùi lấp dưới 'hố tử thần'

04/03/2014 10:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đội cứu hộ ngày hôm qua (3/3) đã giải cứu thành công hai chiếc Covertte bị vùi lấp dưới hố sâu tại một bảo tàng ở Kentucky. Vẫn còn 6 chiếc xe khác bị chôn vùi dưới hố tử thần.

Bảo tàng Kentucky trưng bày xe Covertte đã gặp phải một hố tử thần nuốt chửng 8 chiếc xe sản xuất từ năm 1962 đến năm 2009 vào đầu tháng trước. Công tác cứu hộ cho đến ngày hôm qua mới được tiến hành để đảm bảo an toàn.

Hố tử thần xuất hiện ở bảo tàng Kentucky vào tháng trước

Các nhân viên cứu hộ cẩn thận nối dây bao quanh chiếc xe trước khi sử dụng cần cẩu để kéo từng chiếc một lên khỏi chiếc hố khổng lồ xuất hiện giữa bảo tàng Kentucky vào tháng trước. Những người có mặt tại bảo tàng cảm thấy phấn khích khi hai chiếc xe được đưa lên mặt đất thành công.

Chiếc xe đầu tiên có tên ZR1 blue Devil 2009 chỉ bị thiệt hại nhỏ bao gồm những vết nứt ở phần thân. Cửa kính bị vỡ tung và có dấu hiệu của xăng dầu bị rò rỉ, theo phát ngôn viên của hãng Chevrolet, Monte Doran.

Sau một tháng nằm dưới mặt đất, động cơ của chiếc xe vẫn hoạt động bình thường. "Động cơ vẫn hoạt động bình thường. Điều đó thật kỳ diệu", Giám đốc bảo tàng Bowling Green, Wemdell Srode chia sẻ.

Ông Doran còn cho rằng chiếc xe vẫn trong tình trạng tốt. Thậm chí nó có thể ngay trở lại trên đường phố sau vài ngày.

Sau chiếc ZR1 đầu tiên, chiếc xe thứ hai đời 1993 được sản xuất để kỷ niệm 40 năm dòng xe Corvette. Phần thân xe và kính cửa số cần phải thay thế nhưng nhìn chung chiếc Ruby Red vẫn có thể phục hồi được. "Khung xe không bị biến dạng, về cơ bản nó vẫn còn trong tình trạng tốt".

Hãng Chevrolet sẽ giám sát quá trình phục hồi tất cả 8 chiếc xe bị hố tử thần nuốt chửng tại khu trưng bày trong quá trình bảo tàng đóng cửa. May mắn không có thêm thiệt hại nào về người.

Chiếc xe đầu tiên được đưa lên mặt đất bằng cần cẩu

Hố tử thần đột nhiên xuất hiện bên trong bảo tàng có chiều rộng 12 m và độ sâu lên đến gần 20 m. "Hoạt động cứu hộ đang diễn ra khá tốt đẹp", ông Mike Murphy, quản lý dự án đưa những chiếc xe lên mặt đất cho biết.

Chiếc xe thứ ba sẽ được đưa lên mặt đất trong ngày hôm nay là chiếc Covertte đời 1962. Bảo tàng cảnh báo khả năng đưa chiếc Covertte màu đen này lên mặt đất sẽ khó khăn hơn do tấm bê tông đã đè lên chiếc xe. Hai cần cẩu dự kiến sẽ được sử dụng để kéo xe và tấm bê tông lên mặt đất.

5 chiếc xe còn lại sẽ tiếp tục nằm lại dưới hố tử thần cho đến khi công tác cứu hộ được tiếp tục. Công việc dự kiện sẽ kéo dài trong khoảng 2-3 tuần nữa. Quá trình sửa chữa lại bảo tàng sẽ kéo dài đến giữa tháng 4.

Bảo tàng Kentucky dự kiến sẽ có kế hoạch trưng bày những chiếc xe bị hư hỏng vào tháng 8 tới. Những chiếc xe sau đso sẽ được đưa đến nhà máy ở Michigan để sửa chữa.

Những chiếc xe khác bị hư hại bao gồm ZR -1 Spyder đời1993, PPG Pace Car đời1984, 1 Millionth Corvette màu trắng đời 1992, Mallett Corvette Z06 đời 2001 và 1,5 Millionth Corvette màu trắng đời 2009. 8 chiếc xe ước tính tổng trị giá vào khoảng 1 triệu USD.

Hố tử thần xảy ra khá phổ biến trong khu vực Bowling Green, nơi nằm giữa một khu vực rộng lớn của các núi đá vôi, các hang động lớn và sâu nhất bang Kentucky. Bảo tàng sẽ được mở cửa trở lại ngoại trừ khu vực xảy ra hố tử thần.

Đăng Nguyễn
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm