Gia đình bị nạn động đất Tứ Xuyên được phép sinh thêm con

27/07/2008 12:11 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 26/7, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam Trung Quốc) thông báo chính thức các gia đình có con bị thiệt mạng hoặc tàn tật trong trận động đất kinh hoàng ngày 12/5 vừa qua sẽ được phép sinh thêm một con.
Một gia đình khóc than khi xác con mình được đào bới lên từ đống đổ nát sau động đất

Theo quy định mới này, kể cả những gia đình một con mà chồng hoặc vợ bị thương nặng trong trận động đất cũng được phép sinh thêm một con nữa. Đây là một biện pháp nới lỏng chế độ sinh đẻ có kế hoạch nhằm xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân của trận động đất ở Tứ Xuyên.

Theo thống kê, trận động đất mạnh tới 7,9 độ richter này đã làm gần 100.000 người thiệt mạng, mất tích hoặc tàn tật. Có khoảng 18.000 gia đình mất con. Rất nhiều trẻ em thiệt mạng khi các ngôi trường ở tỉnh này đổ sụp trong trận động đất.
 
T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm