Giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn nửa thập kỷ qua

28/11/2014 09:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giá dầu trên thị trường thế giới ngày 27/11 tiếp tục đà lao dốc xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua, sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) quyết định giữ nguyên sản lượng khai thác của nhóm nước này.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu từ sàn giao dịch hàng hóa New York cho biết đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/11, giá dầu thô của Mỹ chỉ còn ở mức 68,11 USD/thùng trong khi giá dầu Brent cũng chỉ ở mức 71,58 USD/thùng.

Với mức giảm 8% này, giá của hai loại dầu thô chủ lực này của thị trường thế giới trong ngày 27/11 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2009. Như vậy kể từ tháng Sáu đến nay, giá loại nguyên liệu sống còn đối với mọi nền kinh tế này đã giảm xấp xỉ 34% và riêng trong tháng 11 giảm 13%.

Ông Daniel Bathe, chuyên gia thuộc quỹ đầu tư Lupus Alpha Commodity Fund, cảnh báo giá dầu Brent có thể giảm xuống mức 60 USD/thùng nếu OPEC gồm 12 thành viên nay tiếp tục không cắt giảm sản lượng khai thác 30,66 triệu thùng/ngày như hiện nay.



Theo ông Bathe, “thị trường sẽ đặt câu hỏi về sự tin cậy đối với OPEC cũng như ảnh hưởng của tổ chức này đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu nếu không có một sự cắt giảm sản lượng khai thác hàng ngày”.

Giá dầu liên tục giảm là một tin vui đối với sự đi lại nhộn nhịp của người tiêu dùng Mỹ, nhất là trong dịp nghỉ lễ Tạ ơn và “Ngày Vàng mua sắm” (Black Friday) kéo dài 4 ngày, từ ngày 26/11. Giá xăng bán lẻ tại thị trường Mỹ trong ngày 27/11 đã giảm xuống mức dưới 3 USD/gallon (1 gallon xấp xỉ 4 lít), so với mức trung bình cả năm 3,39 USD/gallon.

Với giá dầu nhập khẩu giảm và sản lượng khai thác nội địa tăng, Cơ quan Quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự báo trong năm 2015 tới giá xăng tại thị trường Mỹ có thể giảm xuống mức trung bình 2,94 USD/gallon.

Khối lượng nhập khẩu dầu của Mỹ từ các nước OPEC hiện nay ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua, chỉ chiếm khoảng 40% nhu cầu của nền kinh tế Mỹ. Một nguyên nhân nữa đẩy giá dầu xuống thấp là do sản lượng khai thác dầu đá phiến (shale oil) của Mỹ hiện đã ở mức 9 triệu thùng/ngày, giúp nước này giảm mạnh nguồn dầu nhập khẩu.

Giá dầu ngày 27/11 trên thị trường thế giới tiếp tục rơi tự do sau khi OPEC, sau cuộc họp kéo dài 5 giờ, quyết định duy trì sản lượng ở mức 30,66 triệu thùng/ngày bất chấp sự dư thừa nguồn cung và giá dầu liên tục trượt dốc.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm