Ghi nhận thêm ba ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ Pháp, được cách ly ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh

13/11/2020 19:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 13/11, Việt Nam ghi nhận thêm ba trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhập cảnh từ Pháp, đã được cách ly ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch COVID-19: Chuẩn bị ứng phó với tình huống khó khăn hơn trong mùa đông

Dịch COVID-19: Chuẩn bị ứng phó với tình huống khó khăn hơn trong mùa đông

Sáng 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay.

Cụ thể, các bệnh nhân số 1254 (nữ, 35 tuổi); số 1255 (nam, 10 tuổi); số 1256 (nữ, 9 tuổi) là ba mẹ con, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày 11/11,  ba người này từ Pháp đi trên chuyến bay VN5010 nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/11 cho thấy cả ba người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, ba bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 1256 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Các công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước đã hoàn thành thời gian cách ly tại Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN
Các công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước đã hoàn thành thời gian cách ly tại Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 13/11 đã có thêm 8 bệnh nhân (số: 1150,1161, 1163, 1172, 1162, 1176, 1174, 1175) được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người được điều trị khỏi tại nước ta là 1101 trường hợp. Hiện không còn trường hợp bệnh nhân nặng.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, 18 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; có 10 người âm tính lần 2 và 11 người âm tính lần 3. 

Cả nước hiện có 15280 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó, 218 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 14071 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 991 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Hiện, trên thế giới dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, nguy cơ dịch xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt khi có nhiều chuyến bay đưa công dân Việt Nam và chuyên gia về nước, việc tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch cần được đặt lên hàng đầu.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái “bình thường mới” như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc...

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm