Ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

22/04/2021 07:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 21/4 đến 6 giờ ngày 22/4, Việt Nam ghi nhận thêm sáu ca mắc COVID-19.

Ghi nhận thêm ba ca mắc Covid-19 đã được cách ly sau nhập cảnh

Ghi nhận thêm ba ca mắc Covid-19 đã được cách ly sau nhập cảnh

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 13/4 đến 6 giờ ngày 14/4, Việt Nam ghi nhận thêm ba ca mắc mới, đều là công dân Việt Nam, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa, nâng tổng số bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 lên 2.717 trường hợp.

Sáu ca mắc mới này có bốn người quốc tịch Việt Nam và hai chuyên gia người Ấn Độ đã được cách ly sau nhập cảnh tại Thái Bình (4 trường hợp), Yên Bái (2 trường hợp).

Cụ thể, các bệnh nhân số 2807 (nam, 27 tuổi) có địa chỉ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; số 2808 (nam, 31 tuổi) có địa chỉ tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; số 2809 (nam, 29 tuổi), có địa chỉ tại huyện Thiệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; số 2810 (nữ, 21 tuổi), có địa chỉ tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 20/4, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 21/4 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, cả bốn người được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Dịch Covid-19, Tình hình dịch Covid-19, Số ca mắc Covid-19, Số ca nhiễm Covid-19, dịch Covid-19 mới nhất, tình hình dịch Covid-19 mới nhất
 Người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN

Các bệnh nhân số 2811 (nam, 40 tuổi); số 2812 (nam, 58 tuổi) đều là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ, từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Yên Bái ngày 18/4. Mẫu xét nghiệm lần hai ngày 21/3 của hai bệnh nhân cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy, đến thời điểm này số bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại nước ta là 2.812 trường hợp

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế tính đến sáng 22/4 nước ta đã có 2.490/2.812 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện 12 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2; 11 người âm tính lần hai; 17 người âm tính lần ba.

Cả nước đang cách ly, theo dõi sức khỏe 39.191 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 518 người, cách ly tập trung 23.688 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14.985 người.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 21/4, Việt Nam có thêm 1.968 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tại ba tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, 636 người được tiêm đợt một ở ​Bộ Công an (146 người); ​Bộ Quốc phòng (490 người).

Đợt hai là 1.332 người ở các tỉnh: Hải Dương (1.068 người); Cao Bằng (181 người); Khánh Hòa (83 người).

Tính đến 16 giờ ngày 21/4, Việt Nam có 108.897 người tại 27 tỉnh, thành phố và ngành đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2. Đây là các cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương, các lực lượng công an, quân đội.

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tập trung đông người và Khai báo y tế.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm