Đường phố Hà Nội đã rút hết nước ngập sau cơn 'mưa vàng'

11/06/2020 08:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều ngày nắng gắt, chiều tối 10/6 và đến rạng sáng 11/6 trên địa bàn Hà Nội đã có mưa vừa và mưa to. Do thời gian mưa dài, cùng với cường độ lớn nên một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã bị ngập.

Hà Nội đón cơn mưa giải nhiệt sau những ngày nóng kỷ lục, nhiều tuyến đường bị ngập

Hà Nội đón cơn mưa giải nhiệt sau những ngày nóng kỷ lục, nhiều tuyến đường bị ngập

Sau hơn 10 ngày nắng nóng gay gắt, vào chiều tối 10/6/2020, một trận mưa lớn đã khiến nền nhiệt giảm mạnh, xua tan không khí oi bức tại Hà Nội.

Cụ thể như: phố Thụy Khuê (trường Chu Văn An - dốc La Pho); Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến; 155 Phùng Hưng; Trần Cung (đoạn cây xăng A38); Trần Bình; (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 198); Hoa Bằng (ngõ 99); Nguyễn Khuyến (khu vực trước cổng trường THCS Lý Thường Kiệt); Bùi Xương Trạch (số nhà 49 đến số nhà 93); Trục thoát nước qua ngõ 80 Hoa Lâm với mức độ ngập từ 0,1 – 0,3m. Những khu vực bị ngập kể trên, phương tiện lưu thông khó khăn, ùn tắc cục bộ trong thời gian ngắn.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập úng trên đường Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến khoảng 5 giờ sáng 11/6 các điểm ngập trên địa bàn Thủ đô đã rút hết nước, phương tiện lưu thông dễ dàng.

Ông Phan Hoài Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, để nhanh chóng hạn chế điểm ngập, đưa nước ra các sông tiêu lớn, Công ty kịp thời bố trí công nhân kịp thời ứng trực, tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy. Ông Phan Hoài Minh cho biết thêm, nhận định thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài có thể gây mưa lớn trên địa bàn Thủ đô trong thời gian tới. Vì vậy để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập Công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy, bố trí phương tiện cơ giới tại các điểm có nguy cơ xảy ra úng ngập và vận hành trạm bơm Yên Sở, Bắc Thăng Long – Vân Trì để hạ mực nước trên hệ thống đảm bảo khả năng tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Nhân viên thoát nước nhắc nhở người tham gia giao thông không đi vào chỗ ngập sâu. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Ngoài ra, các thông tin lượng mưa, chế độ vận hành trạm bơm, cửa phai và tình hình úng ngập trên địa bàn thành phố được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm vận hành hệ thống thoát nước và đưa lên phần mềm HSDC Maps để người dân Thủ đô tiện lợi theo dõi và phòng tránh mưa ngập.

Mạnh Khánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm