Dư luận tranh cãi kịch liệt quanh quyết định làm từ thiện của ông chủ Facebook

04/12/2015 13:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tin Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành mạng xã hội Facebook, hiến tặng 99% gia sản cho mục đích từ thiện, đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong công chúng.

Nhiều người đã có những bình luận không mấy hay ho về thông báo này của anh. Nhưng cũng có kẻ đã bênh vực Zuckerberg. Một số luồng ý kiến chính của dư luận như sau:

Đây không phải là quyên tiền cho từ thiện

Công ty truyền thông mạng BuzzFeed chỉ ra rằng Tổ chức Sáng kiến Chan Zuckerberg mà vợ chồng Mark Zuckerberg lập ra thực chất là một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), chứ không phải một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận. Tổ chức này không nhất thiết phải dùng toàn bộ số tiền họ có được vào các mục đích từ thiện, mà có thể thực hiện những hoạt động đầu tư giúp sinh lời. Doanh nhân Anil Dash cho rằng cách thức vận hành một tổ chức từ thiện như vậy "rõ ràng là có vấn đề".

Dành tiền làm từ thiện chưa chắc đã tốt

Trang Dash nhận định rằng hầu hết các khoản đóng góp từ thiện không thực sự giúp ích cho xã hội: "Dù ý định ban đầu của người ta có tốt đến thế nào, kết quả thực tế có thể không như họ mong muốn." 

Cũng theo Dash, con đường hiệu quả nhất cho hoạt động từ thiện đôi khi lại vô cùng đơn giản. Theo đó, người ta chỉ cần đầu tư vào những con người, thể chế vốn đã và đang làm các công việc này rồi (bao gồm cả các tổ chức công, hoạt động nhờ tiền thuế của dân). Các nhà hảo tâm như Zuckerberg cũng cần phải tin tưởng rằng tiền của họ đã được bỏ vào đúng chỗ và những con người được giao trọng trách làm từ thiện nắm rõ tình hình hơn họ?! 


Tỷ phú Mark Zuckerberg cùng vợ hồi cô còn mang bầu. Ảnh: Business Insider

Mark Zuckerberg có quan điểm làm từ thiện riêng

Trang Gawker chỉ ra rằng động thái của Zuckerberg chỉ nhằm thúc đẩy hơn nữa những điều mà anh cho rằng sẽ giúp ích cho thế giới. Và quan điểm của anh về giúp đỡ thế giới không nhất thiết phải giống hệt với mọi người.

Tiền của Zuckerberg, anh muốn tiêu gì cũng được!

Một số quan điểm cho rằng khối tài sản mà Zuckberg tuyên bố làm từ thiện dù lớn (45 tỷ USD), nhưng do anh kiếm ra một cách hợp pháp nên muốn làm gì với nó cũng được, chỉ cần vẫn ở trong giới hạn pháp luật cho phép. 

Họ chỉ ra rằng Zuckerberg hoàn toàn có thể chôn tiền trong một cái hố, hoặc đốt hết chúng. Anh cũng có thể mua cả kho súng, sắm cả một "hạm đội du thuyền", tậu về những hòn đảo. Nhưng Zuckerberg đã không làm vậy mà công khai cam kết dùng tiền để giải quyết một số vấn đề của thế giới mà anh ấy nhìn thấy.

Và một thế giới tốt đẹp hơn sẽ chỉ mang lại lợi ích cho cô con gái mới chào đời của anh mà thôi. 

K.Chi
Theo Business Insider

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm