Cảnh báo mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét khu vực phía Bắc

28/08/2018 10:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay 28/8: rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ với một vùng xoáy thấp trên khu vực Nam Trung Quốc tiếp tục dịch chuyển về phía Tây.

Từ đêm nay 28/8 đến đêm 31/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp đến 5.000m nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Hôm nay 28/8, thời tiết cả nước có thể có mưa, riêng phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ vẫn duy trì ở mức ca, khá oi nóng.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Chú thích ảnh
Hà Nội buổi tối có thể xảy ra mưa dông. Ảnh: Lê Cường - baogiaothong

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Thời tiết hôm nay, Dự báo thời tiết, thời tiết, thời tiết ngày mai, Tin bão, Bão số 5, tin bão mới nhất, Bão mới nhất, thời tiết hà Nội, áp thấp nhiệt đới

Thời tiết ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ảnh minh họa: Internet

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC.

Thời tiết hôm nay, Dự báo thời tiết, thời tiết, thời tiết ngày mai, Bão số 5, Tin bão, Bão mới nhất, thời tiết hà Nội, áp thấp nhiệt đới, Nghỉ lế 2 9, Lịch nghỉ 2 tháng 9
Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, miền Trung

Hiện nay 28/8: Rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ với một vùng xoáy thấp trên khu vực Nam Trung Quốc tiếp tục dịch chuyển về phía Tây.

Dự báo: Từ đêm nay 28/8 đến đêm 31/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp đến 5000m nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt), riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).

Thời tiết khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 31/8 có mưa nhiều nơi, riêng ngày 29-30/8 có mưa vừa, mưa to.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1, riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La: cấp 2

Cảnh báo lũ quét sạt lở đất

Từ đêm 28/8 đến đêm 31/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp đến 5000m nên ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt), riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).

Cảnh báo: Từ ngày 29/8-1/9, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m ở khu vực thượng lưu và 1-2m ở hạ lưu. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Lô và Hoàng Long sẽ ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1.

Cảnh báo sạt lở đất khu vực tỉnh Hòa Bình

Hiện nay trên khu vực tỉnh Hòa Bình đang có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa 1 giờ vừa qua tại một số trạm như sau: Tân Lạc 25mm, Cao Phong 42mm, Mai Châu 36mm, Pù Bin 44mm, Đông Lai 24mm, Tiền Phong 24mm.

Nhận định: Trong sáng nay 28/8, khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa với lượng từ 15-30mm.

Cảnh báo: Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Hòa Bình đặc biệt tại các huyện: Mai Châu và Cao Phong.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thời tiết hôm nay, Dự báo thời tiết, thời tiết, thời tiết ngày mai, Bão số 5, Tin bão, Bão mới nhất, thời tiết hà Nội, áp thấp nhiệt đới, Nghỉ lế 2 9, Lịch nghỉ 2 tháng 9
Quốc khánh sẽ nghỉ từ ngày 1/9 đến 3/9

Thảo Nhi (Tổng hợp)

Thời tiết hôm nay 25/8: Cả nước oi nóng xen kẽ mưa dông

Thời tiết hôm nay 25/8: Cả nước oi nóng xen kẽ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết chủ đạo trong cả nước là mức Nhiệt độ cao có nơi trên 35oC, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm