Dự báo thời tiết: Vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to

25/03/2020 08:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên trong ngày 25/3 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24 giờ), riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 30-60mm/24 giờ).

Dự báo thời tiết: Miền Bắc vẫn có mưa rào và dông, vùng núi có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết: Miền Bắc vẫn có mưa rào và dông, vùng núi có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ đới gió Tây trên cao nên từ ngày 24-25/3 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm/24 giờ.

Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các xã thuộc huyện Quang Bình, Hà Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 25/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ; cao nhất 26-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Dự báo thời tiết, Thời tiết ngày mai, Thời tiết hôm nay, Dự báo thời tiết Hà Nội, thời tiết miền Bắc, tin thời tiết, dự báo thời tiết mới nhất, dự báo thời tiết hôm nay
Bắc Bộ có mưa. Ảnh: Internet

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế  có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam cấp 4.

Diệu Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm