Dự báo thời tiết: Vùng núi Bắc Bộ mưa to, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa

18/04/2020 08:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 18/4, tỉnh Lai Châu và Lào Cai có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến đạt 20-40mm, có nơi 50mm. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường (Lai Châu); Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn (Lào Cai).

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ mưa dông, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng thời tiết nguy hiểm

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ mưa dông, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 16/4 và sáng 17/4, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều tối và tối, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 18/4, vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ C.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 18/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 dộ C. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng với nhiệt độ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ rải rác; sau không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Thời tiết hôm nay 18/4, Thời tiết, tin tức, thời tiết, dự báo thời tiết 18/4, thoi tiet, du bao thoi tiet, thoi tiet hom nay
Bắc Bộ mưa nhỏ

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C; riêng vùng núi phía Tây 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Minh Nguyệt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm