Dự báo thời tiết: Khả năng xuất hiện bão và đi vào các tỉnh Trung Bộ

02/11/2019 22:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông.

Dự báo thời tiết: Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Dự báo thời tiết: Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 2/11, trên khu vực giữa Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 2/11, trên khu vực giữa Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp.

Hồi 13 giờ ngày 2/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,0-12,0 độ Vĩ Bắc; 115,0-116,0 độ Kinh Đông.

Dự báo, trong 24 giờ tới (13 giờ ngày 2/11-13 giờ ngày 3/11), vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có khả năng mạnh thêm. Trong 24-48 giờ tiếp theo (13 giờ ngày 3/11-13 giờ ngày 4/11), vùng áp thấp có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trong đêm 2 và ngày 3/11, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6-7. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Dự báo thời tiết cho các vùng đêm 2 và ngày 3/11

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 24-27 độ; riêng khu Lai Châu, Điện Biên 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 64-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ; cao nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 68-96%. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 24-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, phía Nam 24-26 độ; cao nhất 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ; cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ ngày 2-8/11 như sau

Ngày 1/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trên biển khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới. Theo đó, từ khoảng ngày 3/11, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trên khu vực giữa Biển Đông, trên giải hội tụ nhiệt đới này có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp.

Ngày 4-5/11, vùng áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ khoảng ngày 6/11, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão, sau đó di chuyển về phía Tây và có khả năng đi vào các tỉnh Trung Bộ từ khoảng ngày 8-9/11.

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 2-8/11 chủ yếu không mưa, ngày trời nắng, riêng ngày 2/11 có mưa và mưa rào, nhiệt độ khoảng 23-25 độ C, cao nhất khoảng 25-28 độ C, riêng tỉnh Điện Biên và Lai Châu 29-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất  từ 2-8/11 tại khu vực này khoảng 19-22 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 17 độ C; từ đêm 4/11, nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ C. Trời lạnh về đêm và sáng.

Bão số 6, Áp thấp nhiệt đới, áp thấp gần bờ, Tin bão mới nhất, Cập nhật bão, Tin bão đổ bộ, áp thấp tăng mạnh, bão vào miền trung, bão đổ bộ, áp thấp trên biển, thời tiết
Ảnh minh họa   Ảnh: TTXVN

Thủ đô Hà Nội, ngày 2-8/11, khu vực Hà Nội chủ yếu không mưa, ngày trời nắng, riêng ngày 2/11 có mưa và mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-21 độ C, cao nhất khoảng 26-28 độ C, riêng ngày 2/11 khoảng 22-24 độ C; từ đêm 4/11, nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ. Trời lạnh về đêm và sáng.     

Mực nước các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ có dao động với biên độ mực nước từ 1,0-1,5m. Sạt lở đất vẫn có nguy cơ xảy ra tại Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Lai Châu từ ngày 2 đến 5/11.

Khu vực Trung bộ, ngày và đêm 2/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 3-5/11, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày 5-6/11, mưa lớn có khả năng gián đoạn, từ đêm 7/11 có mưa lớn trở lại và mở rộng ra phía Bắc (các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế). Nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Từ ngày 4-10/11, các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Khu vực Tây Nguyên ngày và đêm 2/11 có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 3-6/11, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 7/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, cao nhất phổ biến 27-29 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Từ ngày 4-10/11, các sông ở khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 2-8/11,  ngày nắng, chiều tối có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất phổ biến 32-34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng một đợt triều vào ngày 9-10/11.

Gió mạnh trên cấp 6 trên các vùng biển. Từ ngày 4/11, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Trung Bộ gió đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3m. Biển động. Từ ngày 7/11, gió Đông Bắc trên vịnh Bắc Bộ mạnh lên cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ sóng cao 2-4m, Biển động mạnh.

Ven biển từ Thanh Hoá đến Bình Thuận và Tây Nguyên ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Ngày 2/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành Văn bản số 533 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hoá đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay trên khu vực giữa Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp. Hồi 13 giờ ngày 2/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,0 - 12,0 độ Vĩ Bắc: 115,0 - 116,0 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp dịch chuyển và có khả năng mạnh thêm.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đêm 2 và ngày 3/11, khu vực biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động. Ngoài ra, trong khoảng 10 ngày tới, các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra liên tiếp các đợt mưa lớn kèm theo lũ trên diện rộng, xảy ra ở Trung và Nam Trung Bộ sau đó mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa lũ diện rộng tại các tỉnh Trung Bộ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo và diễn biến của vùng áp thấp; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; các chủ lồng bè và cơ sở nuôi trồng thuỷ sản có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các tỉnh, thành phố nói trên khẩn trương khắc phục các công trình bị sự cố, hư hỏng do bão số 5, kiểm tra, rà soát phương án sẵn sàng ứng phó với áp thấp, áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa, theo dõi chặt chẽ diễn biến  lưu lượng đến hồ, chủ động phương án tích nước cũng như điều tiết phù hợp để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 16 ngày 29/10 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Thắng Trung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm