Động đất ngoài khơi vùng biển Fukushima Nhật Bản gây sóng thần

12/07/2014 08:27 GMT+7 | Trong nước

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, rạng sáng 12/7, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản, gây ra sóng thần nhỏ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km, cách bờ biển phía Đông tỉnh Fukushima 140 km. Động đất đã ảnh hưởng tới các tỉnh Fukushima, Miyagi, Tochigi và Ibaraki. Cơ quan này đã đưa ra cảnh báo sóng thần cao 1 mét đối với khu vực ven biển các tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima, tuy nhiên cảnh báo đã được hủy bỏ sau đó vài giờ.

Trong khi đó, nhà chức trách tại một số thành phố như Ofunato, Rikuzentakata và Kamaishi ở Iwate đã khuyến cáo người dân sơ tán.

Theo hãng thông tấn Kyodo, chưa có thông báo về thiệt hại sau trận động đất. Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) và chính quyền tỉnh Ibaraki chưa có báo cáo về các dấu hiệu bất thường tại nhà máy điện hạt nhân số 1 và số 2 ở Fukushima cũng như các cơ sở hạt nhân và nghiên cứu phóng xạ trên địa bàn tỉnh Ibaraki.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm