Dịch Covid-19: Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở tòa nhà 88 Láng Hạ

05/02/2021 07:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trong đêm 4/2/2021, sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 (BN 1956) sinh sống tại tòa chung cư Sky City Tower 88 Láng Hạ (Hà Nội), lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tiến hành phong tỏa và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cư dân tại tòa nhà. Đây là ca nhiễm thứ 22 được ghi nhận tại Hà Nội kể từ khi đợt dịch tái bùng phát.

Sáng 5/2, Việt Nam không có thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và nhập cảnh

Sáng 5/2, Việt Nam không có thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và nhập cảnh

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết tính từ 18 giờ ngày 4/2 đến 6 giờ ngày 5/2, Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng; không ca nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Ngay sau khi phong tỏa toàn bộ chung cư Sky City Tower, nơi ở của bệnh nhân 1956, Trung tâm y tế quận Đống Đa đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 ngay trong đêm cho người dân tại đây. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Nhiều người đến xét nghiệm sau khi biết thông tin có ca mắc COVID-19 tại tòa nhà. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Tại cổng ra vào toà nhà, lực lượng chức năng chốt chặn 24/24, không cho người và phương tiện không có nhiệm vụ ra vào. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

      

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phun khử khuẩn mọi thứ chuyển vào trong tòa chung cư Sky City Tower. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phun khử khuẩn mọi thứ chuyển vào trong tòa chung cư Sky City Tower. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Các cư dân sinh sống và làm việc tại chung cư Sky City Tower không được phép rời khỏi tòa nhà khi chưa có kết quả xét nghiệm. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Đối tượng xét nghiệm COVID-19 là toàn bộ cư dân, nhân viên làm việc tại 2 toà A và B của chung cư Sky City Tower. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại tòa nhà. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phát loa gọi các cư dân sinh sống ở tòa B chung cư Sky City Tower xuống lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong đêm 4/2. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

         TTXVN

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm