Dịch COVID-19: Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2

03/08/2020 19:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 3/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 15 ca tại Đà Nẵng, 6 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Đà Nẵng. 

Dịch COVID-19: Bộ Y tế tiếp nhận 50.000 bộ test SARS-CoV-2

Dịch COVID-19: Bộ Y tế tiếp nhận 50.000 bộ test SARS-CoV-2

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tiếp nhận 50.000 bộ test chẩn đoán phát hiện SARS- CoV-2 trị giá 20 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Sao Thái Dương.

Đó là các ca bệnh từ 622-627, là các bệnh nhân tại Quảng Nam, độ tuổi từ 38-83, liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó 3 ca là người thăm tại Khoa Thận - Nội tiết; 1 ca là người chăm sóc bệnh nhân 524; 1 ca tiếp xúc bệnh nhân 524; 1 ca là bệnh nhân Khoa Thận - Nội tiết.

Hiện cả 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Chú thích ảnh
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các công dân trên đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Các ca bệnh từ 628-642, là các bệnh nhân tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 20-78. Trong đó có 12 ca là các đối tượng F1 của các bệnh nhân (bệnh nhân 456: 5 ca, bệnh nhân 509: 2 ca, bệnh nhân 488: 2 ca, bệnh nhân 501: 1 ca, bệnh nhân 510: 1 ca, bệnh nhân 426 và 430: 1 ca). 2 ca là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca ở quận Hải Châu, khám ngoại trú tại Bệnh viện Gia Định, Đà Nẵng.

Như vậy, tính từ 6h đến 18h ngày 3/8, Việt Nam có tổng cộng 642 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 195 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 3/8 đã có bệnh nhân 397 (nữ, 58 tuổi) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương.

Đến thời điểm này, Việt Nam đã có  374 ca khỏi bệnh; 268 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước. Trong số các bệnh nhân đang được điều trị có 9 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 12 ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2. Việt Nam cũng đã ghi nhận 6 ca tử vong

Tính đến chiều 3/8, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 103.268 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 878 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 14.852 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 87.538 người.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm