Dịch Covid-19: Trao chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho 132 công dân Việt Nam về từ Vương quốc Anh

05/01/2021 15:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/1, tại khu cách ly tập trung thuộc Trung đoàn Bộ binh 890 (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 132 công dân Việt Nam về từ Vương quốc Anh. Các công dân này đã được cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định và có kết quả 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Quảng Ninh khẩn trương truy vết, cách ly người tiếp xúc với ca nghi mắc Covid-19

Quảng Ninh khẩn trương truy vết, cách ly người tiếp xúc với ca nghi mắc Covid-19

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện cho biết: Ngay sau khi có thông tin về kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS - CoV- 2 của du học sinh từ nước ngoài trở về, ngành y tế đã tổ chức cách ly người này tại Bệnh viện dã chiến số 2 và sáng 5/1 đã chuyển người này lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Theo Ban Điều hành khu cách ly, ngày 22/12/2020, đơn vị phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận 137 công dân Việt Nam từ Vương quốc Anh trở về sân bay Cần Thơ, đến cách ly tại Trung đoàn bộ binh 890. Qua xét nghiệm lần 1, có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ban Điều hành khu cách ly đã kịp thời chuyển 4 bệnh nhân này và 1 người thân (do bệnh nhân mắc COVID-19 mới 7 tuổi, người thân xin được đi cách ly cùng) về Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long để cách ly và điều trị. Ban Điều hành đã tổ chức phân luồng cách ly các trường hợp F1, phun thuốc sát khuẩn các khu vực có liên quan. Trong quá trình cách ly tập trung, Ban Điều hành tổ chức cấp phát khẩu trang, nước súc miệng, gel rửa tay cho các công dân theo quy định; thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch, tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đo thân nhiệt cho người thực hiện cách ly.

Đến nay, 132 công dân đã hoàn thành thời hạn cách ly, có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung theo quy định. Ban Điều hành đã bố trí xe để hỗ trợ đưa người dân đến bến xe và sân bay về với gia đình.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung đoàn Bộ binh 890 trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho các công dân Việt Nam trở về từ Anh. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho biết, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đã gửi danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly về để các địa phương giám sát, theo dõi cách ly thêm tại nhà 14 ngày theo quy định; đồng thời, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi trở về địa phương.

Đến ngày 5/1, Vĩnh Long đã tiếp nhận 11 đợt với 1.743 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về và thực hiện cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, trong đó có 2 đợt phát hiện 6 công dân mắc COVID-19. Đến nay, có 2 người đã được điều trị khỏi, hoàn thành thời gian cách ly, trở về gia đình. Hiện, 4 trường hợp về từ Vương quốc Anh vẫn tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh. Hiện, sức khỏe các trường hợp này đều ổn định, không có các biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Ngoài ra, tỉnh còn đang điều trị cho 1 trường hợp người nhập cảnh trái phép trở về mắc COVID-19 là bệnh nhân số 1440, cách ly tập trung 2 trường hợp nhập cảnh trái phép và gần 200 trường hợp có tiếp xúc gần với các đối tượng nhập cảnh trái phép. Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long tiếp tục theo dõi sức khỏe các trường hợp này và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm